Cao khảo 2013, kỳ tuyển sinh đại học nghiêm ngặt nhất trong lịch sử TQ

DCVOnline – Tin Tổng hợp

thisinhUống thuốc ngừa thai và không được dùng nịt ngực là vài sự kiện oái oăm của kỳ cao khảo nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc.

Trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này, 9,12 triệu học sinh khắp nơi ở Trung Quốc sẽ dự kỳ thi tuyển vào đại học khắp nơi – gọi tắt là Cao Khảo. Dù số học sinh dự thi có sụt giảm, nhưng sức ép với học trò dường như ngày càng tăng, và năm nay cũng không là ngoại lệ. Uống thuốc ngừa thai và không được dùng nịt ngực, là vài sự kiện oái oăm của kỳ cao khảo nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay. Sau đây là một vài sự kiện quanh cuộc thi tuyển vào đại học năm nay ở Trung Quốc.

Học sinh TQ đến trường thi (2012). NGuồn: STR/AFP/GettyImages
Học sinh TQ đến trường thi (2012). Nguồn: STR/AFP/GettyImages

Số học sinh dự thi đã giảm từ 10,5 triệu năm 2008 xuống chỉ còn 9,12 trong năm nay, đánh dấu năm thứ năm số thí sinh liên tiếp giảm đi. Điều này có thể được giải thích được vì tỷ lệ sinh giảm cũng như các xu hướng du học nước ngoài, một nhân viên của cơ quan giáo dục địa phương giải thích.

Các biện pháp an ninh và giám sát đã đạt đến đỉnh cao mới áp dụng cho thí sinh sinh và cả nhân viên giám thị cuxng như những người làm việc hậu cần. Thí sinh không được mang áo nịt ngực với có khóa bằng kim loại vào phòng thi, và lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Quảng Châu đã bắt đầu dùng video giám thị kỳ, theo dõi toàn bộ quá trình ngay từ nhà máy đến phòng thi.

Ban giám khảo đang nỗ lực đưa ra những biện pháp để ngăn chặn thí sinh gian lận, ngày càng trắng trợn và tinh vi, bằng những dụng cụ nghe lén hoặc máy truyền vào phòng thi. Thí sinh có răng trám hay răng giả chân kim loại đều phải có giấy chứng nhận của bác sĩ mới được phép vào phòng thi.

“Năm nay, Cát Lâm sẽ áp dụng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Cao Khảo,” Tân Hoa Xã đưa tin.

Áp lực cao lại là nhân tố gây sáng tạo, học sinh, giáo viên và cả các trang tin tức trên mạng đã đưa ra những cách giảm căng thẳng vì Cao Khảo rất sáng tạo: từ việc uống thuốc ngừa thai để giảm đau bụng vì kinh nguyệt cũng như yêu cầu dân địa phương dùng phương tiện giao thông công cộng để giảm kẹt xe cho thí sinh đang vội vã đến trường thi.

Lá thư gửi cho phụ huynh các thí sinh trình bày về chính sách mới, “Khi sinh viên và nhân viên đến địa điểm thi thì quần áo, phụ kiện, giày dép, mũ và bất kỳ dụng cụ nào đem theo đều được nhân viên giám thị kiểm tra nghiêm ngặt và sẽ chỉ được phép vào phòng thi nếu máy báo động cho phép. Vì vậy, bất kỳ đồ dùng nào có chứa kim loại và có thể gây ra tiếng bíp từ các máy kiểm soát sẽ trở thành trở ngại cho thí sinh.”

Thí sinh TQ trong kỳ Cao Khảo 2011. Nguồn: AFP/AFP/Getty Images.
Thí sinh TQ trong kỳ Cao Khảo 2011. Nguồn: AFP/AFP/Getty Images.

Năm ngoái, theo tờ China Daily, hơn 60.000 thiết bị điện tử đã bị tịch thu, gồm có máy nghe, máy nhận tín hiệu không dây, bút, đồng hồ, mắt kính và thắt lưng da đã sửa để nhận tín hiệu từ bên ngoài.

Áp lực quá căng thẳng của kỳ thi vào đại học đã thu hút được sự cảm thông của mọi người, và có rất nhiều lời nâng đỡ tinh thần trực tuyến qua hastag Weibo # 高考 祝福 (Cao khảo chúc phúc). Người nổi tiếng và chính quyền địa phương là một trong số những người tham gia vào cuộc đàm thoại để hỗ trợ học sinh trước ngày trọng đại của họ.

© 2013 DCVOnline


Nguồn:
Gaokao Round-up 2013: bra bans, birth control and video surveillance. shanghaiist.com, Jun 6, 2013.
Bras begone: China clamps down on cheating in university entrance exams by banning brassieres. Tom Phillips, The Telegraph | 13/06/06

8 Comments on “Cao khảo 2013, kỳ tuyển sinh đại học nghiêm ngặt nhất trong lịch sử TQ

  1. Xin Mods cho đăng. Cảm ơn.

    GARDEN GROVE, California (NV) – Đại đa số thủ khoa của Học Khu Garden Grove năm nay là học sinh gốc Việt. Trong tổng số 13 học sinh thủ khoa của tám trường trung học trong học khu năm nay, có tới 11 em là gốc Việt, theo thông cáo báo chí của học khu,— và chin em đậu á khoa):

    Danh sách các thủ khoa gốc Việt (tên, trường, đại học sẽ học sau khi tốt nghiệp)

    1-Katrina Nguyễn, Bolsa Grande, UC San Diego.
    2-Julie Trần, Garden Grove, UCLA.
    3-Henry Quách, Garden Grove, Duke University.
    4-Arthur Lê, Hare Continuation, Golden West College.
    5-Diane Lâm, La Quinta, UCLA.
    6-Cindy Trần, La Quinta, USC.
    7-Yvette Trần, La Quinta, UC Berkeley.
    8-Trisha Võ, Los Amigos, University of the Pacific.
    9-Freddi Trần, Los Amigos, UCLA.
    10-Derek Nguyễn, Pacifica, UCLA.
    11-Andy Vũ, Rancho Alamitos, Stanford University.

    Trong khi đó, tất cả 9 học sinh á khoa của 7 trường trung học trong học khu đều là gốc Việt.

    • Chuyện bên lề về thi cử:

      Còi bảo Cáo: Đèo..tao về nhì cuộc thi uống riệu không say tối qua mày ạ.
      Cáo: Đựt…mày uống với những thằng cẩu nào?
      Còi: Đèo…tao uống với lão Ý

      Cáo khoe Còi: Đựt…mày có nghe tin thủ khoa các kì thi tuyển vào đại học năm nay toàn là học sinh VN chưa?
      Còi: Đèo…ở chỗ mày ở bên Mĩ ấy à? Sao con cái chúng mày giỏi thế.
      Cáo: Đựt … tao nói chuyện ở VN đấy chứ, tao mới đọc báo Nhân Dân.

      Trong một học khu mà 65% học sinh gốc Latino, 35% là Asian, thì còn muốn cái kết quả như thế nào?

      • Ông Y tá lớp Bảy ui à: Xin đề bạt ông CHÙM sẽ là Phó Thủ tướng cho ông Nhận, hoặc Thứ Trưởng Ngoại giao cho bà Ngân. OK?
        Y tá : cái rì chứ cái đó thì khỏe re như con bò kéo xe thui mờ. Thế cậu DâM mún cái gì nào?
        Thưa, cô Phượng có chị hay có em không ạ? hì hì… ( cười trừ )

      • Ông Trùm không nói sai. Nhưng học khu Garden Grove & Westminster là những học khu được đánh gia rất cao liên tục nhiều năm của tiểu bang California nói riêng và nước Mỹ nói chung.

      • Mặc cảm về con người Việt của ông Trùm thật là rõ rệt. Nhưng cái đó cũng hiểu được, nhưng sự khinh thường người Mỹ Latino thì thật đáng phàn nàn.

        Chẳng ai có thể làm giảm giá trị của mình bằng chính mình! Cái này là chắc chắn…

  2. Tại sao thuốc ngừa thai bị cấm thì không biết chứ theo sự tìm hiểu của ông Trùm thì 98.83% bra, đủ các sizes, thương hiệu bán tại TQ đều có khóa cài bằng kim loại, như vậy thì khả năng các thí sinh nữ sẽ không mặc gì đi thi sẽ rất là cao, điều này làm cho các nam giám thị phòng thi sẽ được tỉnh táo thêm ra và chú ý dòm chừng các thí sinh nhiều hơn, do đó chuyện cheating sẽ giảm, đó là lí do thực của sự cấm mặc bra có khóa bằng kim loại vì chả nhẽ nói cấm tất cả bra thì lộ liễu quá..

  3. Ông Trùm xin báo cáo là đã tìm ra nguyên nhân tại sao cấm thuốc ngừa thai. Lí do thật “phức tạp” đối với giới đàn ông. Chả là vì nữ giới có một cái “sự khó chịu tự nhiên” trong khi có chu kì kinh nguyệt mà thuốc ngừa thai được cho là có “khả năng điều chỉnh” cái thời điểm này cho nên các thí sinh nữ hay dùng thuốc để “delay” hiện tượng này để tránh sự phiền toái có thể ảnh hưởng đến kì thi.

    http://www.ibtimes[.]com/female-students-china-taking-college-entrance-exam-encouraged-take-birth-control-teachers-1278571

    Mà như thế thì tại sao lại cấm nhỉ? Nhưng hình như các giới chức bộ Giáo Dục lại nói không cấm.

  4. TMY tui rất là mê văn hóa Trung Hoa. Bây giờ thì không thèm ưa nữa. Cuối nhà Thanh, bị quốc tế láo lếu xâm thực, Trung hoa tàn phai. Giữa thế kỷ 20, có
    cái thứ sâu bọ Cộng Sản hiện hình, văn hóa Trung Hoa ung thồi…
    Chứ, một ngày nào, khi chinh chiến tàn, khi mà Trung Hoa chịu khó
    ” phanh thây ” ra làm bốn năm tiểu bang, thì chúng ta bớt lo ngại Trung Hoa nữa.

    Cái mà tui ngài ngải, là tụi…da trắng kiếm cớ nhè nhè đánh gục Trung Hoa viện cớ là Họa Da Vàng… Péril Jaune… Vậy các bạn Trung Hoa Cs hay kheo khéo bảo vệ nước Trung Hoa văn hiến hơn là bảo vệ Đảng CS nhá, nhá…
    Ô là là… về những Bông Hồng Trung Quốc thì đẹp hơn mỹ nữ nước Đại Ngu tui nhiều.. Một phần do đó,TMY tui xin thiên vị Trung hoa tí chút. (Người cõi Tiên)