Giàn khoan HS-981 tìm thấy “dấu hiệu có dầu và khí đốt” ở Biển Đông

DCVOnline | Tin Reuters

china-vnTHƯỢNG HẢI – Giàn khoan HS-981 của Trung Quốc ở vùng quần đảo Hoàng Sa hiện đang có tranh chấp trên Biển Đông tìm thấy “dấu hiệu có dầu và khí đốt,” Tân Hoa Xã cho biết, hơn hai tháng sau khi TQ đưa HS-981 đến vùng biển nơi mà Việt Nam đã tuyên bố có chủ quyền làm tổn thương mối quan hệ với Hà Nội.

Giàn Khoan HY-981 của TQ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Giàn Khoan HY-981 của TQ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Công ty dầu khí Quốc gia của Trung Quốc, hãng sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu của Trung Quốc, “sẽ đánh giá các dữ liệu thu thập được và quyết định bước tiếp theo,” Tân Hoa Xã cho biết, trích dẫn một tuyên bố của công ty.

Chính phủ Việt Nam đã cho biết là giàn khoan sâu trong lòng biển trị giá 1 tỷ USD nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc đã cho biết giàn khoan HY-981 đang hoạt động hoàn toàn trong vùng biển của Trung Quốc.

© 2014 DCVOnline


Nguồn: Chinese oil rig found ‘signs of oil and gas’ in S. China Sea —Xinhua. Reuteurs, July 16, 2014.