Việt Nam lên án Đài Loan tập trận bằng đạn thật trên quần đảo Trường Sa

Adela Lin và Debra Mao | DCVOnline lược dịch

taiwan-vnĐội Tuần duyên của Hải quân Đài Loan đang tiến hành tập trận bắn đạn thật ngày thứ hai trên một hòn đảo trong quần đảo Trường Sa đang trong vòng tranh chấp, khiến Việt Nam phải lên án.

Hải quân Đài Loan bắn hỏa tiễn và súng vào ngày 17 tháng 9 năm 2014 trong một kịch bản mô phỏng một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào quần đảo; đây là cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật lớn nhất ở Trường Sa trong 25 năm nay. Nguồn ảnh: Sam Yeh / AFP / Getty Images
Hải quân Đài Loan bắn hỏa tiễn và súng vào ngày 17 tháng 9 năm 2014 trong một kịch bản mô phỏng một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào quần đảo; đây là cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật lớn nhất ở Trường Sa trong 25 năm nay. Nguồn ảnh: Sam Yeh / AFP / Getty Images

Một viên chức quan hệ công chúng của Cục Quản trị Tuần duyên Đài Loan, Shih Yi-che, cho hay cuộc tập trận xảy ra hàng hàng năm trên đảo Ba Bình (Taiping); Việt Nam, Đài Loan cũng như Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền ở đây.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua cho biết cuộc tập trận vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đe dọa an ninh hàng hải, và làm Biển Đông thêm căng thẳng.

Trung Quốc kiên quyết khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên hơn 90 phần trăn diện tích Biển Đông, bất chấp những tuyên bố chủ quyền trong của khu vực của Philippines, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Trung Quốc đã thực hiện dự án đổ đất trên cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vì họ tìm cách mở rộng phạm vi quân sự của Trung Quốc ở một trong những con đường thủy bận rộn nhất thế giới.

Hôm nay Dân biểu Đại Loan, Chiu Chih-wei, qua điện thoại cho biết Đài Loan phải tăng cường sự hiện diện quân sự trên đảo Ba Bình vì các dự án đổ đất của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Một ủy ban lập pháp Đài Loan tuần trước đã yêu cầu nghiên cứu về khả năng Đài Loan đặt chiến hạm ở Ba Bình, dưới sự quản lý của Cục Tuần Duyên. Đài Loan đã chi hơn 100 triệu USD để xây dựng một cầu tầu tại đây.

Bạo động ở Việt Nam

Trung Quốc đã hoàn thành một đường bay được nâng cấp trên quần đảo Hoàng Sa vào tháng trước, và Việt Nam đã có một khiếu nại tương tự. Trong tháng Bảy, Trung Quốc rút giàn khoan HD-981 mà họ đã kéo vào thềm lục địa Việt Nam trong vùng biển đang tranh chấp đã đưa đến những đụng độ giữa tàu thuyền của hai nước và dẫn đến cuộc bạo loạn chết người chống Trung Quốc tại Việt Nam, hồi tháng Năm, 2014.

Anna Kao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, không trả lời hai cuộc gọi đến văn phòng của bà. Đồng thời Shih Yi-che của Cục Tuần Duyên cho biết ông không biệt chuyện có việc khiếu nại từ các nước khác.

Sĩ quan tuần duyên Đài Loan tren đảo Ba Bình (phía sau là cầu tầu). Nguồn ảnh: Wang Yin-hao.
Sĩ quan tuần duyên Đài Loan tren đảo Ba Bình (phía sau là cầu tầu). Nguồn ảnh: Wang Yin-hao.

Đài Loan là nước có đầu tư nước ngoài lớn thứ tư tại Việt Nam. Theo số liệu của chính phủ Việt Nam, trong năm 2013, Việt Nam đã bị thâm hụt thương mại 7,2 tỷ USD với Đài Loan, xuất khẩu 2,2 tỷ USD hàng hóa và nhập khẩu 9,4 tỷ USD. Tính đến tháng Mười, mức đầu tư của Đài Loan ở Việt Nam lên đến đạt 723,4 triệu USD.

© 2014 DCVOnline


Nguồn: Taiwan Conducts Live Fire Drills on Spratlys, Angering Vietnam. By Adela Lin and Debra Mao. Bloomberg News, Nov 3, 2014