Campuchia đang muốn mua hai tàu chiến của Trung Quốc

Prashanth Parameswaran | DCVOnline

chi-camTheo giới truyền thông địa phương cho biết Tư lệnh Hải quân Campuchia nói Campuchia đang chú ý đến việc mua hai tàu chiến Trung Quốc sau cuộc tập trận lần hợp tác đầu tiên giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh (T) tổ chức một buổi lễ chào mừng cho quý khách là Trung Quốc Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn trước cuộc đàm phán của họ ở Phnom Penh vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2015. Nguồn: Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh (T) tổ chức một buổi lễ chào mừng cho quý khách là Trung Quốc Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn trước cuộc đàm phán của họ ở Phnom Penh vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2015. Nguồn: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Như đã đưa tin một vài ngày trước cho The Diplomat, Trung Quốc và Campuchia đã tổ chức cuộc tập trận hải quân đầu tiên của họ vào tuần này, củng cố mối quan hệ giữa Bắc Kinh và đối tác Đông Nam Á thân cận nhất của nó, ngay cả lúc những lo ngại trong khu vực tiếp tục tăng cao về sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông.

Sau duộc diễn tập, chỉ huy lực lượng hải quân của Campuchia Tea Vinh gặp người đồng cấp Trung Quốc của ông, Chuẩn Đô đốc Yu Manjiang – Tham mưu phó Hạm đội Nam Hải của TQ, tại Bộ Tư lệnh Hải quân tại Phnom Penh, nơi hai bên đã thảo luận khả năng Bắc Kinh cung cấp cho đối tác tàu chiến để bảo vệ lãnh thổ trên biển của họ. Theo Nhật báo Campuchia, Tea Vinh nói,

Tư lện Hải quan Campuchia (P) Tea Vinh gặp Tham mưu phó Hạm đội Nam Hải của TQ tại Nam Vang  (24/2/2016). Nguồn:  Reuters
Tư lện Hải quan Campuchia (P) Tea Vinh gặp Tham mưu phó Hạm đội Nam Hải của TQ, Yu Manjiang, tại Nam Vang (24/2/2016). Nguồn: Reuters

“Bộ Quốc phòng Trung Quốc sẽ cung cấp hai tàu chiến trong tương lai …. Đây là viến kiến của tôi.”

Mặc dù ông không nêu cụ thể loại tàu mà hải quân Campuchia muốn, ông đã nói rằng Campuchia đang đinh mua tàu loại 140 mét có thể có thủy thủ đoàn 100 người với hệ thống hỏa tiễn tinh vi.

Trung Quốc đã có một mối quan hệ quốc phòng vững mạnh với Campuchia, một trong những đối tác quan trọng của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Như đã lưu ý trước đây, Trung Quốc là nước tài trợ lớn nhất về viện trợ quân sự cho Campuchia, và quan hệ quốc phòng hai bên đã được tăng cường trong vài năm qua. Việc thúc đẩy các mối quan hệ trong lĩnh vực hải quân do đó chỉ là bước mới nhất trong sự phát triển của quan hệ quốc phòng song phương.

Tuy nhiên, Tư lệnh Hải quân Campuchia đã cẩn thận nhấn mạnh rằng hai bộ quốc phòng vẫn còng đang bàn thảo về vấn đề này. Ông cũng nói rõ rằng các chiến hạm sẽ không được sử dụng cho chiến tranh và chỉ để bảo vệ chủ quyền của Campuchia.

“Chúng tôi muốn các nước láng giềng ngưng xem thường chúng tôi,. Tôi muốn hai chiến hạm, không phải để dùng cho chiến tranh, nhưng chỉ để cho thấy rằng họ không thể xem thường Campuchia nữa.”

Người đồng nhiệm Trung Quốc của Tea Vinh, Yu Manjiang , không bình luận về vấn đề này tại cuộc họp song phương, mặc dù ông khẳng định rằng Trung Quốc sẽ xem xét để tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Campuchia trong lĩnh vực hàng hải.

© 2016 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Cambodia Wants China Warships: Navy Commander. By Prashanth Parameswaran, The Diplomat, 27 Tháng Hai, 2016.