Tom Hayden, chính khách, người hoạt động xã hội nổi tiếng, vừa qua đời, thọ 76 tuổi.

DCVOnline | Tin Reuters

ap-obit-tom-hayden-86216020Theo tin của giới truyền thông, Tom Hayden, một chính khách và người hoạt động xã hội kỳ cựu, nhân vật tích cực của cánh tả mới ở Mỹ đã phục vụ 18 năm trong cơ quan lập pháp tiểu bang California và đã một thoáng nổi danh ở Hollywood sau khi kết hôn nữ diễn viên Jane Fonda, vừa qua đời ở tuổi 76.

Tom Hayden tuyên bố ứng cử thị trưởng thành phố Los Angeles trong một cuộc họp báo ngày 5 tháng 1, 1997 tại Los Angeles. Nguồn: REUTERS / Fred Prouser / ảnh lưu trữ
Tom Hayden tuyên bố ứng cử thị trưởng thành phố Los Angeles trong một cuộc họp báo ngày 5 tháng 1, 1997 tại Los Angeles. Nguồn: REUTERS / Fred Prouser / ảnh lưu trữ

Hayden qua đời ở Santa Monica, California, sau một cơn bệnh dài, The Los Angeles Times đưa tin trên trang web của tờ báo.

Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đã viết trên Twitter, “Một chính khách tầm cỡ và một người bạn thân yêu mới qua đời. Tom Hayden đã tranh đấu kiên trì cho những gì ông tin tưởng hơn bất cứ ai tôi đã biết.”

Hayden, người gầy dựng hoạt động chính trị của mình khi là một thành viên sáng lập của tổ chức Sinh viên vì một Xã hội Dân chủ, là cốt lõi của các phong trào dân quyền và phản chiến trong những năm 1960, là tác giả chính của bản tuyên ngôn cách mạng “Tuyên bố Port Huron” của tổ chức nêu trên.

Người sinh viên Đại học Michigan sinh viên đã mạo hiểm xuống phía Nam nước Mỹ, nơi ông tham gia chiến dịch vận động ghi danh cử tri và đã bị bắt và bị đánh đập trong khi tham gia các cuộc biểu tình “freedom rider” chống lại sự phân biệt chủng tộc.

Hayden, tuy nhiên, đã được biết dến nhiều nhất như một trong tám nhà hoạt động sau chỉ còn là “Bảy nhân vật Chicago” bị truy tố về tội âm mưu kích động và sau cuộc biểu tình vào năm 1968 tại Đại hội Toàn quốc hỗn loạn của đảng Dân chủ . Cuối cùng ông đã được tha bổng tất cả mọi tội.

Những bức ảnh không đề ngày tháng của 7 nhân vật Chicago. (Hàng trên từ trái): David Dellinger, Thomas E. Hayden, Lee Weiner và John R. Froines. (Hàng dưới từ trái): Jerry Rubin, Rennard C. Davis và Abbie Hoffman. Nguồn: AP Photo
Những bức ảnh không đề ngày tháng của 7 nhân vật Chicago. (Hàng trên từ trái): David Dellinger, Thomas E. Hayden, Lee Weiner và John R. Froines. (Hàng dưới từ trái): Jerry Rubin, Rennard C. Davis và Abbie Hoffman. Nguồn: AP Photo

Trong một bài điểm sách về cuốn Hồi ký năm 1988 của ông, “Reunion” – một trong hơn 20 cuốn sách được xuất bản dưới tên của mình – tờ New York Times đánh giá Hayden là “nhân vật vĩ đại nhất của phong trào sinh viên những năm 1960.”

Sống lâu hơn nhưng người cùng thời như Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Eldridge Cleaver và Huey Newton, Hayden vẫn tích cực hoạt động chính trị cánh tả tới thế kỷ 21; mới tuần trước đây ông vẫn còn viết trên Twitter.

Thắng cử vào hạ viên California năm 1982, và sau 10 năm trở thành thượng nghị sĩ tiểu bang này, Hayden đã phục vụ trong ngành lập pháp tổng cộng 18 năm.

Sau đó, ông trở thành giám đốc của Trung tâm Tài nguyên Hòa Bình và Công lý, một nhóm chuyên gia cố vấn phi lợi nhuận cánh tả phần lớn chuyên về phân tích sự tiếp tục can thiệp quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq, Afghanistan và Pakistan, chính sách ma túy và nghèo đói toàn cầu.

Hayden đã kết hôn và đã có hai con với nữ diễn viên Jane Fonda 1973-1990. Hai vợ đã có hình trên bìa của tạp chí People.

Trong những năm sau đó tác phẩm của ông đã được phát hành trên các ấn phẩm quốc gia trong đó có The New York Times, Boston Globe và Denver Post. Ông là thanh viên trong ban biên tập và là một cây viết chuyên mục cho tạp chí The Nation, và là tác giả của hơn 20 cuốn sách.

Tom Hayden thảo luận cuốn sách của ông “Reunion” trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông tại Santa Monica, Calif., vào năm 1988. Vợ ông cho biết ông qua đời Chủ Nhật sau khi một căn bệnh dài. Ảnh: Lennox McLendon / AP.
Tom Hayden thảo luận cuốn sách của ông “Reunion” trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông tại Santa Monica, Calif., vào năm 1988. Vợ ông cho biết ông qua đời Chủ Nhật sau khi một căn bệnh dài. Ảnh: Lennox McLendon / AP.

Lời chia buồn đan tràn ngập trên những phương tiện truyền thông xã hội, trong đó có nữ diễn viên Martha Plimpton, đã viết trên Twitter,

“ Tom Hayden, hãy an nghỉ. Và cảm ơn bạn. Chia buồn với tất cả những người đã biết và làm việc với anh; đặc biệt là gia đình của anh, và @Janefonda. Anh một người tốt.”

(Chris Michaud ở New York và Steve Gorman ở Los Angeles viết tin; Simon Cameron-Moore và Susan Fentonhiệu đính.)

© DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Tom Hayden, prominent social activist, politician dead at 76. Reuters, 24 Oct., 2016