Giám đốc điều hành Tesla, Musk bắt đầu công trình xây xưởng chế tạo xe máy điện tại Shanghai

Yilei Sun và Adam Jourdan | DCVOnline

SHANGHAI/BEIJING (Reuters) – Hôm thứ Hai Tesla Inc đã bắt đầu công trình xây dựng mộ cơ xưởng khổng lồ tại Shanghai để bắt đầu sản xuất xe điện Model 3 (EV) vào cuối năm nay; đây là bước đầu tiên trong tiến trình sản xuất xe điện của Mỹ tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và Thị trưởng Thượng Hải Ying Yong tham dự lễ khởi công Tesla Shanghai Gigafactory tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 7 tháng 1 năm 2019. REUTERS/Aly Song

Tại một buổi lễ tại địa điểm của xưởng chế tạo ở ngoại ô Thượng Hải, Giám đốc điều hành Elon Musk đã cùng thị trưởng thành phố và một giới chức chính quyền địa phương chính thức bắt đầu xây dựng một nhà máy mà Tesla cho biết trị giá khoảng 2 tỷ USD. Musk nói,

“Chúng tôi nghĩ rằng với các nguồn lực ở đây, chúng tôi có thể xây dựng Shanghai Gigafactory trong thời gian kỷ lục và hy vọng sẽ sản xuất một số xe Model 3 vào cuối năm nay và sản xuất hàng loạt vào năm tới.”

Cái gọi là xưởng chế tạo khổng lồ là nhà máy chế tạo ô tô hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài đầu tiên tại Thượng Hải, phản ảnh sự thay đổi chính sách thương mại của Trung Quốc để mở cửa thị trường ô tô, ngay cả trong lúc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ đã tăng thuế nhập cảng ô tô từ Hoa Kỳ.

Sản xuất ô tô tại địa phương có khả năng giúp Tesla giảm thiểu tác hại của cuộc chiến thương mại, điều này đã buộc Tesla phải điều chỉnh giá của những chiếc xe EV do Mỹ sản xuất tại Trung Quốc. Giữ giá trong tầm kiểm soát cũng sẽ giúp Tesla cạnh được với loạt các công ty mới bắt đầu chế tạo EV ở Hoa lục như Nio Inc, Byton và XPeng Motors. Musk viết trên Twitter trước khi đến Thượng Hải,

“Xe giá phải chăng phải được sản xuất trên cùng một lục địa với khách hàng.”

Trung Quốc đã tăng thuế nhập cảng ô tô Mỹ lên 40% từ tháng 7, nhưng đã cắt giảm xuống còn 15% từ đầu năm nay như một phần của cuộc hưu chiến thương mại. Tỷ lệ thấp hơn sẽ kéo dài đến cuối tháng 3 chờ kết quả đàm phán.

Dù có chiến tranh thương mại, Tesla đang xây dựng nhà máy trong một thị trường ô tô có thể đã ký hợp đồng lần đầu tiên vào năm ngoái trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, doanh số của những chiếc xe được gọi là xe năng lượng mới (NEV) — một loại gồm những chiếc xe chạy bằng pin của Tesla — tiếp tục tăng lên ở một quốc gia mà chính phủ đặt mục tiêu sẽ hoàn toàn không sử dụng xe chạy bằng máy nổ. Về thị trường toàn cầu, Musk nói,

“Shanghai Giga sẽ sản xuất những model 3/Y giá cả phải chăng cho cả Hoa lục. Tất cả các Model S/X và những loại xe giá cao hơn Model 3/Y sẽ vẫn được sản xuất tại Mỹ cho thị trường thế giới, kể cả thị trường Trung Quốc.”

Mục Tiêu Xây Dựng

Tesla đã đẩy mạnh kế hoạch xây dựng xưởng chế tạo có công suất 500.000 xe mỗi năm sau đã tìm được khu xây xưởng hồi tháng 10, thuê nhân viên, bắt đầu mua sắm vật liệu xây cất và thành lập một công ty tài chính tại địa phương. Musk viết trên Twitter,

“Nhằm hoàn thành công tác xây dựng đầu tiên vào mùa hè này.”

Cổ phiếu của các công ty cung cấp ở Trung Quốc cho Tesla, gồm những Công ty như Tianjin Motor Dies Co Ltd and VT Industrial Technology Co Ltd, đã tăng giá hôm thứ Hai sau các tweet của Musk. Alan Kang, chuyên viên phân tích tư vấn LMC Ô tô có trụ sở tại Thượng Hải cho biết,

“Doanh số của Tesla (tại Trung Quốc) đã giảm trong vài tháng qua do giá tăng cao vì bị đánh thuế nhập cảng. Và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, Tesla xây dựng nhà máy Thượng Hải, càng nhanh càng tốt (cho họ).”

 

(Adam Jourdan ở SHANGHAI, Yilei Sun ở BEIJING và Gaurika Juneja ở BENGALURU đưa tin; Aly Song bổ túc; Sunil Nair và Christopher Cushing chiệu đính.)

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:  Tesla CEO Musk breaks ground at Shanghai Gigafactory to launch China push | Yilei Sun and Adam Jourdan | Reuters | January 7, 2019.