Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 376 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Thời Sự Việt Nam
20-06-2008 
  
  

Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang

Operation Babylift

DCVOnlineTin ngắn


Tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ đang thực hiện công tác y tế nhân đạo ở Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa.

NHA TRANG – Tàu USNS MERCY (T-AH 19) là một trong hai tàu bệnh viện của hải quân Hoa Kỳ đang công tác nhân đạo ở vùng Á châu – Thái Bình Dương. USNS MERCY, dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng Robert T. Wiley đã rời San Diego, tiểu bang California hôm 1 tháng Sáu 2008 cho Chiến Dịch Nụ Cười 2008 (Operation Smile) kéo dài trong bốn tháng, là một phần của chiến dịch Cộng tác Thái Bình Dương 2008. Cùng với những tổ chức Thiện nguyện của Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi (Australia), Singapore, Nam Hàn (South Korea)…, tàu sẽ ghé vào Phi Luật Tân (Republic of Philippines), Việt Nam, Timor Leste, Papua New Guinea và Micronesia để thực hiện những công tác y tế nhân đạo, từ thiện.

USNS MERCY (T-AH 19). Nguồn: US Navy
Đặc biệt lần này, USNS MERCY và phái đoàn y tế trên tàu sẽ thực hiện nhiều ca mỗ cho các trẻ em bị dị tật bẩm sinh ở mặt qua Chiến Dịch Nụ Cười này. CDNC này được thành lập năm 1982, có văn phòng nằm ở Norfolk, tiểu bang Virginia; là một tổ chức y tế từ thiện có văn phòng và nhân viên thiện nguyện làm việc gồm 26 quốc gia khắp thế giới. Mục đích là giúp cải thiện sức khỏe và đời sống cho trẻ em. Kể từ ngày thành lập, OS đã chữa trị cho 115.000 trẻ em bị sinh với dị tật bẩm sinh vùng mặt như bị sứt hàm ếch, sứt vòm miệng hay những biến dạng, bất bình thường ở mặt. Khoảng chừng 150 trẻ em Việt Nam bị khuyết tật ở mặt sẽ được mỗ trên tàu bệnh viện USNS Mercy lần này.

Sau khi ghé Phi Luật Tân, tàu bệnh viện USNS MERCY đã ghé Nha Trang, Việt Nam hôm qua ngày 19 tháng Sáu để tiếp tục công tác này. Đoàn Y tế Quốc tế của tàu đã làm việc với Ty Y Tế tỉnh Khánh Hòa để khám và điều trị nhân đạo cho dân chúng trong vùng Khánh Hòa trong mười ngày tới. Ngoài ra, Đoàn Y tế Mercy còn giúp đỡ bệnh viện đa khoa Khánh Hòa trong vấn đề điều trị, chuyển giao kỹ thuật y khoa, bảo trì trang thiết bị, và hội chẩn để chọn lọc những bệnh nhân cần được đưa lên mỗ ở tàu bệnh viện Mercy.

Bên cạnh đó, phái đoàn thiện nguyện trên tàu cùng với nhân viên hải quân Hoa Kỳ cũng đi thăm các trường học, trung tâm phục hồi chức năng, trại nuôi trẻ mồ côi… để thực hiện các chương trình khám chữa bệnh, nha khoa và những dịch vụ dân sự khác.

Bà Cindy McCain gặp lại em Lê Thị Phước tại bệnh viện Khánh Hòa hôm qua thứ Năm ngày 19 tháng Sáu. Người đứng sau lưng là ba của em Phước. Nguồn: AP
Cũng trong ngày hôm qua thứ Năm ngày 19 tháng Sáu, phu nhân Thượng Nghị sĩ John McCain trong chuyến đi thăm một tổ chức thiện nguyện của Hoa Kỳ đang hoạt động ở Việt Nam đã viếng thăm bệnh viện Khánh Hòa, nơi phái đoàn Y tế Mercy và đoàn Y tế Việt Nam đang cùng làm việc để sơ chẩn và phân loại bệnh nhân - khoảng 350 em - trước khi đưa lên tàu mỗ. Ở đây, bà Cindy đã gặp lại em Lê Thị Phước, 11 tuổi, sinh ra với bệnh sứt hàm ếch, là người mà bà Cindy đã giúp cho em trước đây. Bà Cindy kể lại là năm 1997 khi hai vợ chồng bà được một người Việt Nam sống ở Mỹ gặp ở một tiệm ăn ở Arizona, người này đã đưa cho bà xem tấm hình của em Phước và xin bà giúp. Hai vợ chồng bà đã quyên tiền và chính bà Cindy đã tự bay về Việt Nam xin phép để đưa em Phước qua Mỹ mỗ, và em Phước đã được ở lại với gia đình bà trong nhiều tháng trước khi về lại Việt Nam. Khi được phóng viên AFP hỏi tại bệnh viện Nha Trang hôm qua, cha của em Phước đã trả lời: “Cám ơn cuộc mỗ mà con tôi giờ xinh gái hơn. Giờ thì con tôi có cơ hội để có nhiều người yêu.”

Theo Giám đốc Bệnh viện Khánh Hòa Nguyễn Mạnh Tiến: “Thật là một cơ hội hiếm có khi bà McCain viếng thăm bệnh viện chúng tôi và cuộc viếng thăm này hy vọng sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cũng như giúp phát triển tình hữu nghị giữa hai nước.”

Tàu bệnh viện USNS MERCY đang thả neo ở cảng Nha Trang. Người dân địa phương biết đây là tàu bệnh viện đang hoạt động cung cấp dịch vụ y tế cho dân địa phương và mỗ miễn phí cho trẻ em tật nguyền trên tàu, nhưng khi được hỏi, thì họ không biết tàu này là của ai? Và từ đâu đến? Nguồn: Đặc phái viên DCVOnline.net từ Nha Trang.
Được biết, trong mười ngày tới, sau khi hoàn tất công tác nhân đạo ở Nha Trang, USNS MERCY sẽ đi Singapore để lấy thêm trang bị, dụng cụ, thuốc men… trước khi tiếp tục công tác y tế nhân đạo ở ba nước còn lại.


© DCVOnline



  
  Những mục liên hệ:  Thời sự Việt Nam
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 00:29:14
[Cần cập nhật tên]


Bà Cindy McCain xứng đáng là một Đệ Nhất Phu Nhân tương lai của Hoa Kỳ !
Thế giới này càng có được nhiều người phụ nữ như bà Cindy McCain, Angelia Jolie v.v... thì sẽ có nhiều em bé được may mắn va hanh phúc .
Thật khâm phục và trân trọng các tấm lòng nhân ái của các người này.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 00:30:20
Nhat Ngo


Phải chi những đỉnh cao trí tuệ của nước ta hiểu biết nhiều hơn về những
bản tính căn bản của người Mẽo thì đất nước Việt Nam đã tránh được một
cuộc chiến vô bổ,tiêu huỷ gần 3 triệu sinh linh!!!

Đỉnh cao trí tuệ = một lũ dốt

Việt Nam Minh Chủ Trời Nam


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 06:29:58
CU LAN


*TRUYỀN THỐNG NHÂN ĐẠO VÀ NHÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI MỸ*

Người HK rất hảnh diện về cái lý tưởng Nhân Đạo và Nhân Quyền của mình, đối với người Mỹ và với cả nhân loại trên thế giới.

I. NHÂN ĐẠO.

* Nhiều nhà triệu phú, tỷ phú đã làm di chúc để lại tài sản của mình cho những tổ chức nhân đạo và giúp đở những người nghèo khổ. Như Ông Bill Gates và rất nhiều người Mỹ khác.

* Nhiều Cty và cá nhân đã tặng tiền bạc, tài sản cho các cơ quan thiện nguyện, các chương trình nghiên cứu của các trường Đại học, các cơ sở tôn giáo như Hội Lutheran Social Services, USCC, các chương trình nghiên cứu y khoa, kỹ thuật phục vụ nhân loại....Bởi vì, chính phủ và nhân dân HK khuyến khích công việc đó, bằng các biệp pháp miễn thuế vào các khoản tiền đó.

* Các cựu TT, Phó TT có truyền thống để lại cho nhân dân những cái thư viện, thực hiện các chương trình cứu trợ hoàn cầu. Như cựu TT Clinton với chương trình ngăn ngừa và chữa trị bịnh AIDS. cựu TT Jimmy Carter thì lo giúp đỡ những người nghèo đói, nhất là ở Phi châu...

* Đa số người tỵ nạn VN đều đã nhận được sự trợ giúp tiền vé máy bay, tiền ổn định đời sống của USCC và Lutheran Social Services...

* Cứu trợ. Nước Mỹ đã có số tiền cứu trợ các thiên tai, nạn đói, bịnh dịch cao nhất thế, chưa có nước nào bằng được. Liên Xô đã có 1 thời là cường quốc, thế mà chả có quan tâm gì đến những nổi khổ đau của nhân loại. Trái lại, còn gây thêm đau khổ.

* Trong khi đó, những tư bản đỏ ở VN, chả thấy có một bịnh viện tư nhân miễn phí để giúp đở ngưởi nghèo b

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 06:50:15
viettran


Chơi với Mỹ vẫn có lời nhiếu hơn chơi với Ba Tàu. Người Mỹ đến với Vietnam không gì ngoài ra hợp tác , giúp đở hai bên có lợi. Còn chơi với 3 Tàu thì có lợi đâu chả thấy , mà chỉ thấy lo với sợ bị nó chiếm đất, chiếm đão, bi. hiếp đáp, coi người việt không ra gram nào, còn hàng hóa rẻ thiếu vệ sinh gay ô nhiễm môi truờng thì tràn ngập việtnam, làm dân khốn đốn.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 07:22:15
Nam Phương


Sau bao lần cậy nhờ các quan thái thú Việt Cộng dâng sớ cầu xin thiên triều Trung Cộng, thì nay người dân nghèo đói, bệnh tật khốn khổ Việt Nam mới được tên thiên tử Hồ cẩm Đào "bật đèn xanh" cho tàu chiến Mỹ vào VN để chữa bệnh miến phí cho họ. Thật là mừng! Kể ra bọn quan thái thú VC cũng được việc không đến nỗi chỉ biết tham nhũng, nhũng nhiễu người dân !

Để chiếm được thiện cảm ( Heart & Mind) của người dân khắp thế giới, người Mỹ luôn lấy công tác nhân đạo, cứu giúp miễn phí dân nghèo làm đầu.

Làm bạn với người Mỹ thì luôn được những lợi ích tốt đẹp như vậy. Còn làm bạn với tên "thiên triều" Trung Cộng thì chỉ thấy chết chóc, tang thương. Nhớ đến vụ 8 ngư dân Việt Nam bị chúng bắn chết tươi trên biển đông mà không lời xin lỗi, ngay cả đến bọn thái thú Việt Cộng cũng không dám lên tiếng phản đối mà uất hận giùm cho người dân Việt.

Bọn Tàu Cộng không những không làm việc thiện nguyện, mà chúng còn gieo rắc tai họa đến cho người dân nghèo khắp thế giới, đặc biệt là tại Phi Châu với các nước như Sudan... Chúng đến khai thác đến kiệt quệ tài nguyên, nhân lực của các xứ sở nghèo đói ấy, rồi lại còn đem chuyển hàng tấn vũ khí vào tay người dân các xứ này để họ bắn giết lẫn nhau. Việt Cộng, Trung Cộng, Cộng Sản đều chung một lũ qủy đỏ, sát nhân của nhân loại.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 09:37:52
TranCali


Tự Do Dân Chủ bắt đầu từ một trái tim nhân đạo.

Bà Cindy McCain là một người rất có quyền thế và giàu có nhưng bà chưa bao giờ đánh mất lương tâm của mình. Sự giản dị và thực tế cộng thêm trái tim nhân đạo đã khiến bà vượt cả trùng dương để quan tâm cho một em bé. Tôi rất hâm mộ bà ta.

Còn những phu nhân của csvn thì đang làm gì?

TranCali


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 10:00:04
Nguyễn Tâm Bảo


Sức mạnh của Hoa Kỳ bao gồm: sức mạnh cứng, sức mạnh mềm, và sức mạnh trí tuệ. Ba sức mạnh này tương quan với nhau, bổ trợ cho nhau, nhưng đôi lúc cũng làm hại nhau.

--- Sức mạnh cứng: Hoa Kỳ có một đội quân hùng mạnh nhất thế giới, vượt xa những đối thủ kế tiếp, hoàn toàn làm chủ cả bầu trời (không quân), mặt đất (lục quân và lính thủy đánh bộ), và đại dương (hải quân). Quân đội Hoa Kỳ được trang bị tối tân, cơ động, và hoàn toàn làm chủ những vị trí chiến lược trên biển và trên các châu lục…

Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ đã và đang được sử dụng vào những mục đích ích kỷ của những nhóm tài phiệt và công nghiệp, phục vụ cho những tham vọng địa chính trị và kinh tế, duy trì vị trí độc tôn của Hoa Kỳ trong việc kiểm soát nguồn tài nguyên và năng lượng của thế giới, ngăn chặn không để các đối thủ cạnh tranh khác có thể phát triển…

Chính sức mạnh cứng của Hoa Kỳ, kết hợp với chính sách đối ngoại duy lợi (real politik) nhưng lại được che đậy một cách đạo đức giả và thô thiển bằng những cái vỏ bọc có tên là dân chủ, nhân quyền là nguyên nhân làm cho người ghét Mỹ, lo ngại Mỹ.

--- Sức mạnh mềm: đó là nền văn hóa khai phóng và nhân bản của người Mỹ. Người Mỹ đến từ châu Âu, mang theo tất cả những tinh túy của văn minh châu Âu, trong đó quí giá nhất là tư tưởng dân chủ và tinh thần khai phóng. Đó là những hạt giống quí, gặp được mảnh đất phì nhiêu ở châu Mỹ nên đã nảy nở và phát triển rất nhanh.

--- Sức mạnh trí tuệ: chính nhờ có sức mạnh mềm của một nền văn hóa cởi m

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 10:59:13
viettran


Đánh cho Mỹ xéo ngụy nhào
Mỹ đem đô vào Đảng ta hỏng lo.

tiền nước ta đảng ta bỏ túi
Bệnh viện xay làm quái gì để Mỹ nó lo

tiền nước ta đảng ta bỏ túi
biên giới đất liền khỏi fải cần rào vì có Tàu lo

tiền nước ta đảng ta bỏ túi
dân mà có đói đảng cứ phải no



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 12:58:55
LaGiang


LẦM NHA:

Một phối trí quân lực cho tương lai cho một địa bàn luôn được thí nghiệm dưới nhiều hình thức.

Một loại sẽ đối đầu với các vấn đề cho phối trí và các tập luyện trong thời bình để quân lực luôn đuợc sẫn sàng.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 13:34:36
LaGiang


CAI TRỊ LÀ GÌ?

1.- Cai trị là tiên liệu các vấn để có thề xảy ra 20 năm sau.

2.- Tại Mỹ, bề ngoài có vẻ có nhiều thay đổi của các chính phủ từ các đàng.

3.- Nhưng tại một số nơi nào đó, đã có những nhóm chiến luợc dùng vào giải quyết các tiên đoán.

4.- Làm tiên đoán. Lập kề hoạch giải quyết và tạm sắp loại: Loại rất có thể xày ra, loại có thể xảy ra, loại bấp cập sẽ xảy ra. Xếp vào các tủ riêng biệt.

5. Thình thoàng đem một kế hoạch ra thực tập xem là thí nghiệm một số tập duợt.

6.- Cho nên vấn đề các con tàu Mỹ lênh đênh trên biển cà hay ghé vào các hải cảng cho một cônng tác nào đó không phài là vô duyên cớ đâu.





[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Ý kiến bạn đọc của x-cafe về Đàn Chim Việt!
2008-06-20 14:51:21
http://vietdemocracynetwork.blogspot.com/
Hoai_Nam


buiphan
Thành viên chính thức
Tham gia ngày: Nov 2007
Bài viết: 379
Cảm ơn vì bài viết: 65
Được cảm ơn 97 lần trong 54 bài viết
Dù sao thì DCV vẫn có vấn đề khiến độc gỉ phải suy nghĩ. Sau khi chuyển qua Mỹ một thời gian, DCV tính bỏ phần "ý kiến bạn đọc", sau bị kêu quá trời nên phải thôi ý định này. Cá nhân tôi thấy, phần góp ý nhiều khi hay hơn bài chủ, thậm chí vạch ra những chỗ lắt léo của bài chủ mà không biết vô tình hay cố ý đã len lỏi trong bài viết, nhưng điều đáng quan ngại là BBT vẫn"kệ". Đã đành rằng tôn trọng sự khác biệt, nhưng để một bài "lề phải" ngang nhiên hiện diện trên tờ "lề trái" thì có vấn đề rồi,( ngay cả X-ca cũng không cho phép paste nguyên bài từ 700 tờ cơ mà). Riêng về DCV, thời kỳ mới chân ướt chân ráo chuyển qua Mỹ thì nói năng, tuyên cáo cũng rất được lòng người, nhưng dần dần khi đã ấm chỗ rồi thì độc giả cảm thấy có vấn đề. Nói chung toàn tờ báo thì không có gì đáng phàn nàn, nhưng lâu lâu lại xuất hiện một bài mà "tít" thì giật rất Lề trái, tuy nhiên về nội dung nếu đọc kỹ thì lại là Lề phải. Trước đây, dư luận xầm xì rằng DCV là "cánh tay nối dài".Không biết thế nào, chứ tương lai có thêm một VW là chắc chắn, bởi vì những chủ xị của DCV đã từng một thời mang nặng "ân tình" với CS, tuy giờ đây, họ đã hiểu rõ bộ mặt thật của CS, nhưng họ chưa một ngày được sống trong chế độ tự do của VNCH nên cách nghĩ của họ vẫn "thế nào ấy". Vả lại, họ còn phải dành cửa để đi đi về về nữa. Nhưng điều đáng nói, đáng buồn và nguy hiểm nhất là, để có được những lợi ích riêng tư, dần dần họ có t

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 18:29:38
Vô Sắc


Nội dung y kiến bên trên (2008-06-20 10:00:04) của anh TB đọc cũng ... tạm được. Tuy nhiên, tôi thấy cũng phải có ý kiến về 1 vài điểm.

Mỗi khi đọc ý kiến của anh TB, trong đầu tôi bật ngay ra những ý tưởng phản biện lại tức khắc. Có lẽ vì ý kiến của anh, chứa quá nhiều mâu thuẩn rất dễ nhận ra, dễ phản biện, phần nhiều chỉ (hay cố tình chỉ) nhìn thấy 1 mặt của v/đ, cùng thường hay bị đầu độc bởi những tuyên truyền phi lý trong thời chiến tranh.

Anh thường phân tích, nghe rất luận lý, rất khoa học, rất bài bản, nhưng lại là phân tích (kèm theo một số minh chứng, tiếc thay, rất chọn lọc, một chiều, thiên kiến) cho một cái kết luận mình đã có từ trước, đã định sẳn rồi. Thay vì - như trong môi trường thu thập và phát triễn tri trức như ở ĐH - người ta được đào tạo để đi đến một, hay nhiều, kết luận sau khi đã quan sát, phân tích.

Đọc qua nhiều ý kiến của anh trong thời gian qua, tôi có 1 cảm nhận rằng anh thường chê bai, miệt thị, người khác, hay nước Mỹ trong trường hợp này, về bản tính “đạo đức giả.” Đồng thời anh cũng hàm ý cho thấy anh rất ưa chuộng “độc ác thật”, và cũng nhiều lần tự nhận bản chất cá nhân mình như thế.

Khoan bàn đến chuyện cái nhận định về tính đạo đức giả cho đối phương của anh đúng hay sai - hay là chỉ mang tính quy chụp thường thấy của những người có tâm-tưởng định kiến - thử xem một vài bằng chứng cái bản tính “đạo đức giả” của Mỹ đã mang lại kết quả gì cho những nước mà Mỹ đã ... chiếu cố trong hơn nửa thế kỷ qua.

Sau thế chiến thứ hai chỉ một mì

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 18:52:04
Thần Báo


BBC: Sự việc xảy ra hôm thứ Sáu 13/06 khi Ngoại trưởng Karel De Gucht cùng phái đoàn Bỉ bay chuyến bay của Vietnam Airlines vào TP Hồ Chí Minh. Vé hạng thương gia của ông cùng Đại sứ Hubert Cooreman và các quan chức Bỉ khác đã được đặt từ trước. Bài báo còn viết rõ đây là các ghế đã "được trả tiền."

Đây là một sai lầm nghiêm trọng và ngớ ngẩn của phía Việt Nam. Ý kiến gửi đến báo L'Echo. Khi bị đẩy xuống hạng phổ thông, Ngoại trưởng Bỉ không muốn có phản ứng gì nhưng đại sứ Cooreman thì phản đối và "lấy lại" được chỗ cho mình và một quan chức cao cấp khác của Bộ Ngoại giao Bỉ trên hạng thương gia.

Lấy những ghế First Class dành lại cho những ủy viên trung ương đảng vào Sài gòn dự lễ tang Võ Văn Kiệt... nên Air Việt Nam trở thành tên ăn cắp chỗ ngồi của Đại Sứ Bỉ.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-20 20:11:39
Sean Nguyen


Ở ý kiến trên nghe anh Tâm Bảo luận về các loại sức mạnh của Hoa Kỳ, quả thật chẳng sai nhưng chưa chính xác. Nếu chỉ với những sức mạnh đó chưa đủ bảo đảm ngôi vị số một của Hoa Kỳ trên thế giới. Mà một sức mạnh người Mỹ gọi là Sticky Power (hay còn gọi là soft power) mới là sự khẳng định đưa HK lên vị trí quán quân của mọi cuộc chạy đua kể từ sau đệ nhị thế chiến. Sticky Power đó là sức mạnh kinh tế của một nền kinh tế năng động có sức thu hút mãnh liệt tài năng chất xám kể cả nước ngoài và cạnh canh cao nhất trong các nền kinh tế.

Hoa kỳ ngày nay đã sử dụng sức mạnh này hữu hiệu nhất trong tất cả các sức mạnh họ có. Trong khi sức mạnh quân sự phần nào mờ nhạc trong cuộc sa lầy tại Iraq và Afganistan, chứng tỏ đã không đủ hiệu quả để dứt điểm các phiến quân tại đây cho dù nắm trọn kỹ thuật quốc phòng tiên tiến nhất.

Hổ trợ cho sticky power này phải kể đến ảnh hưởng của pop culture rất thu hút giới trẻ trên toàn thế giới qua các dòng nhạc hiện đại đầy tính bức phá và sáng tạo. Chính vì vậy mà những quốc gia bảo thủ cứ to tiếng chỉ trích một nền văn hóa vật chất Hoa Kỳ lại cứ lẽo đẽo theo chân. Đó là một nghịch lý lớn nhất trong các xung đột hiện nay giữa HK và các quốc gia Hồi Giáo bảo thủ. VNCS có lẽ sau hơn 20 to giọng cũng bắt đầu nhận ra sự lợi hại của sức mạnh này rồi chăng? Nên cũng bắt đầu khôn ra. Đến nay thì có lẽ đã phần nào tâm phục khẩu phục "đế quốc Mỹ" nhưng còn muốn giữ chút thể diện của "kẻ chiến thắng" nên gọi là "hợp tác song phương toàn diện," Hì hì hì.

Để duy trì sức mạnh

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-21 10:42:45
tran van tai


có ý kiến cho rằng Mỹ là một ngưới đàn ông có sức mạnh như cứng:....mềm:....và trí tuệ:....còn VN là một người đàn ông như thế nào:

- cứng: VN đã đánh thắng Mỹ nhưng xem ra không ổn khi so sánh cơ bắp, đô la...với thằng Mỹ
- mềm: xem ra cũng có vấn đề khi so sánh...
- trí tuệ: chỉ có phần này xem ra ta đang hơn hẳn thằng Mỹ nhiều thế hệ vì ta qua mặt nó và đang "quá độ" ở thời kỳ XHCN.

nhưng nếu cho rằng VN là một người đàn bà thì có lẽ dễ dàng giải thích sự ưu việt "cứng" và "mềm" của ta hơn..hì hì hì




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động ở Nha Trang
2008-06-21 22:15:21
Tâm Việt


Tăng cường kỷ luật và quản trị theo cộng sản Trung Quốc

He 郃, Secretariat of the Communist Party of China (CPC) Central Committee member and CPC Central Commission for Discipline Inspection deputy head, met with a delegation led by Tran Van Truyen, who is visiting China at the invitation of the Ministry of Supervision.

Speaking highly of the good development momentum of the Sino-Vietnam relations, He said the friendly relationship between discipline and supervision departments of the two countries is an important part of the bilateral relations. The exchanges and cooperation between the two departments will help their work and a further development of the bilateral relations.

Họ Cáp, bí thư đảng cộng sản Trung Hoa, thành viên trung ương đảng bộ và phó chủ tịch ủy ban trung ương giám sát kỷ luật, gặp gỡ phái đoàn dẫn đầu bởi Trần văn Truyền, viếng thăm theo lời mời của bộ quản trị.

Lên tiếng ca ngợi sự phát triển tốt đẹp trong liên hệ Việt Trung, họ Cáp nói mối thân hữu giữa cơ quan quản trị kỷ luật của hai nước là một phần rất quan trọng cho sự liên hệ của hai nước. Sự trao đổi và phối hợp giữa hai cơ quan sẽ giúp ích công việc của họ và tăng cường sự liên hệ giữa hai bên.


Việc làm của nhà nước Việt cộng như đốt đèn cầy hai đầu, rồi sẽ tàn sớm!



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: ximvpisroli
2009-10-21 15:16:23



compare cialis levitra [www.haizhengzhang.com] levitra side effect where can i buy cheap cialis [www.farmdata.co.uk] purchase generic viagra levitra viagra [www.swansealife.co.uk] generic levitra online pharmacy free shipping levitra [www.211ut.org] buy cheap cialis buy generic viagra [www.effimeromeraviglioso.it] buy viagra legal cialis cheapest [www.farmdata.co.uk] compare viagra cialis levitra cialis generic cheapest [www.haizhengzhang.com] alcohol levitra drug testing levitra [www.floraofthefells.com] levitrabuy cheap levitra buy levitra online us [www.swansealife.co.uk] cialis buy cheap cheapest discount levitra online [www.swansealife.co.uk] cialis professional levitra for woman [www.211ut.org] buy viagra prescription online discount cialis generic [www.rockyhorror.co.uk] buy cialis where generic cialis uk [www.rockyhorror.co.uk] where can i buy viagra in england buy levitra now [www.211ut.org] compare cialis levitra cheap levitra [www.informationandreferral.org] online pharmacy generic cialis levitra discount [www.swansealife.co.uk] buy viagra on line cialis viagra cialis levitra [www.effimeromeraviglioso.it] cialis viagra levitra online [www.floraofthefells.com] generic viagra lowest prices cialis

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


102
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi