DCVOnline −
Tin ngắn
MONTREAL (Quebec, Canada) − 23/07/2008, theo tin từ văn phòng của Hội Quốc tế Y sĩ Việt Nam Tự do (QTYSVNTD), kết quả
Giải Văn Học kỳ III năm 2008 đã được công bố. Từ tháng 4, 2007 đến tháng 4, 2008 ban tổ chức đã nhận được 115 tác phẩm cho cả hai bộ môn biên khảo và sáng tác. Hội đồng bình điểm tuyển lựa gồn các ông Doãn Quốc Sỹ, Bùi Xuân Quang, Nguyễn Mạnh Tiến và bà Trương Anh Thuỵ.
 |
Giải biên khảo Nguồn: DCVOnline
|
Kết quả về biên khảo, ba tác phẩm đồng hạng là
Từ điển nhân danh, địa danh & tác phẩm văn học nghệ thuật Trung quốc, tác giả Hoàng Xuân Chỉnh (USA).
Việt Nam: môi trường và con người, tác giả Thái Công Tụng (Canada).
Những biến cố mất lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam từ năm 939 đến 2002, tác giả Trịnh Quốc Thiên (USA).
Về sáng tác có hai tác phẩm đồng hạng:
Nhất Linh cha tôi, tác giả Nguyễn Tường Thiết (USA) và
Hương chanh, tác giả Võ Thị Điềm Đạm (Norway).
Giải thưởng sẽ được trao vào dịp Đại Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam Tự Do kỳ thứ VI này 9 tháng 8, 2008 tại San Jose, California (USA).
 |
Giải sáng tác Nguồn DCVOnline
|
Các giải Văn học những năm trước do hội QTYSVNTD tổ chức:
Án tích cộng sản Việt Nam, Trần Gia Phụng (2002)
Cửu Long cạn dòng, biển Đông dậy sóng, Ngô Thế Vinh (Montreal, 1987)
Việt Nam thắng và bại, Lê Quế Lâm (Los Angeles, 1989)
Việt Nam khát vọng dân chủ tự do, Nguyễn Chí Thiệp (Paris, 1991)
Việt sử khảo luận, Hoàng Cơ Thụy (Giải biên khảo danh dự đặc biệt 2004)
Văn học hiện đại và hậu hiện đại qua thực tiễn qua góc nhìn lý thuyết, Hoàng Ngọc-Tuấn (Giải nhất, biên khảo, 2004)
Đường ta đi, Đặng Đình Túy (Đồng hạng, sáng tác, 2004)
Chuyển mùa,Trương Anh Thụy (Đồng hạng, sáng tác, 2004)
© DCVOnline