Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 382 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Thời Sự Việt Nam
05-12-2008 
  
  

Việt Nam nhờ Google và Yahoo! giúp kiểm soát các trang Blogs

Nguyen Thai Hoc Organization

DCVOnlineThời sự Việt Nam (AFP)


Việt Nam Nhờ Google và Yahoo! Giúp Kiểm Soát Các Trang Blog


HÀ NỘI - Theo truyền thông nhà nước hôm thứ Ba, chính quyền cộng sản Việt Nam muốn hai công ty internet Google và Yahoo giúp "quản lý" các trang blog để ngưng việc truyền bá "thông tin không chính xác" trên mạng.

Một quan chức cấp cao được trích lời nói rằng chính phủ sẽ công bố nhiều luật mới trong tháng này, những điều luật mới sẽ nói rõ các trang blog nên được sử dụng như những trang nhật ký cá nhân trên mạng, không phải là những nơi dùng để phát tán những ý kiến về chính trị, tôn giáo vào xã hội.

Báo Thanh Niên trích lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn nói rằng, các quy định mới nhắm vào việc "tạo một khung pháp lý cho các bloggers và các cơ quan liên quan để xử lý các trường hợp vi phạm trong lãnh vực viết blog". Ông Doãn còn nói thêm bộ của ông "sẽ liên lạc với Google và Yahoo! để hợp tác trong việc tạo ra một môi trường tốt nhất và lành mạnh nhất cho các bloggers".

Việt Nam có ý định nhờ đến Google và Yahoo! tiếp theo sau vụ xử blogger Điếu Cày -- tên thật là Nguyễn Hoàng Hải -- hai năm rưỡi tù vì tội trốn thuế trong một phiên toà hồi tháng Chín. Phiên xử phúc thẩm ông Nguyễn Hoàng Hải sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần này.

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã từng tố cáo rằng ông Nguyễn Hoàng Hải bị tù bởi vì đã lên án Trung Quốc trong vụ tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa và kêu gọi toàn án phải trả tự do cho ông ta.

Theo ông Nguyễn Tử Quảng: "dựa theo những quy định đang được đem ra thảo luận thì những người vi phạm bị phạt một số tiền có thể lên đến 12 nghìn đô la và phạt tù nặng nhất 12 năm." Nguồn: IHT
Hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc xem vấn đề tranh chấp lãnh hải là vấn đề nhạy cảm. Phong trào viết blog nở rộ tại Việt Nam trong những năm gần đây với những cây bút sinh viên và các nhà báo chia sẻ những ý kiến và tư tưởng mà không thể chia sẻ được trên các phương tiện truyền thông do nhà nước quản lý.

Nhiều người viết blog nói về đời sống và các vấn đề cá nhân, nhưng cũng có nhiều cây viết mạng đã len vào lĩnh vực chính trị, trong số đó có nhiều người, kể cả Điếu Cày, bị nhà cầm quyền bắt bớ và bỏ tù.

Tháng rồi, ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc Trung tâm An ninh Mạng Bách Khoa, nói theo những quy định đang được đem ra thảo luận thì những người vi phạm bị phạt một số tiền có thể lên đến 12 nghìn đô la và phạt tù nặng nhất 12 năm. Ông Quảng nói: "đây là một hình phạt nặng, nhưng vô cùng hợp lý cho những ai cố tình đưa thông tin sai lạc về tôn giáo, hệ thống chính trị, đất nước và chính phủ Việt Nam".

Tổ chức OpenNet Initiative, một tổ chức chuyên nghiên cứu và báo cáo về kiểm duyệt internet tại nhiều nước với sự cộng tác của các chuyên gia từ Harvard, Cambridge, Oxford và các đại học khác, cảnh báo năm ngoái rằng kiểm duyệt internet tại Việt Nam là "phổ biến". Bản báo cáo của OpenNet Initiative cũng nói "chế độ kiểm duyệt internet tại Việt Nam diễn ra dưới nhiều hình thức, không những chỉ dựa vào kỹ thuật vi tính mà còn đe dọa về pháp lý, nhà nước và tư nhân theo dõi các hoạt động trên mạng của người sử dụng, và những áp lực không chính thức khác như người lên mạng bị theo dõi bởi các nhân viên tại các quán cà phê internet hoặc người sử dụng tại các quán cà phê internet theo dõi lẫn nhau".


© DCVOnline



  
  Những mục liên hệ:  Thời sự Việt Nam
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Việt Nam nhờ Google và Yahoo! giúp kiểm soát các trang Blogs
2008-12-04 22:29:48
Cửu Bình


trích: Bản báo cáo của OpenNet Initiative cũng nói "chế độ kiểm duyệt internet tại Việt Nam diễn ra dưới nhiều hình thức, không những chỉ dựa vào kỹ thuật vi tính mà còn đe dọa về pháp lý, nhà nước và tư nhân theo dõi các hoạt động trên mạng của người sử dụng, và những áp lực không chính thức khác như người lên mạng bị theo dõi bởi các nhân viên tại các quán cà phê internet hoặc người sử dụng tại các quán cà phê internet theo dõi lẫn nhau".

Thật bất hạnh cho những người sống trong chế độ mà chính quyền (CSVN) cứ ra rả rằng "chế độ ta dân chủ gấp triệu lần những chế độ Tư Bản" nhưng nếu ai dám nói những điều chính quyền không thích thì sẽ bị đi tù và còn bị phạt vạ tiền nữa. Rất may mắn cho tôi đã thấy được cái láo cái xạo của bọn Việt Cộng nên "dọt" sớm nếu không thì chẵng những đời tôi bị nghèo khổ, mất hết tự do, mất hết nhân phẩm con người mà đời con đời cháu của tôi cũng sẽ không ngốc đầu lên làm người được!!! Thật là cám ơn Trời Phật đã không bạc đải con!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Việt Nam nhờ Google và Yahoo! giúp kiểm soát các trang Blogs
2008-12-04 23:36:07
Nhat Ngo


Như đã từng góp ý.Một câu nói để đời của Boris Yelsin:

"CỘNG SẢN CHỈ CÓ XOÁ SẠCH,CHỨ ĐỪNG NÓI CHUYỆN SỬA ĐỔI"

Muốn dân tộc Việt Nam trường tồn và vững mạnh phục vụ phúc lợi cho
con dân Việt Nam.Điều kiện tiên quyết là phải "Thủ tiêu Đảng Cộng Sản"
nghĩa là "Giật sập chủ thuyết Cộng Sản".

Việt Nam Minh chủ trời Nam


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Việt Nam nhờ Google và Yahoo! giúp kiểm soát các trang Blogs
2008-12-05 01:19:39
Bạch Ngọc




Bác MInh Đức ơi, ra mà xem hình trong bài chủ, thằng nào đang dòm lỗ khóa kìa!! Tôi thấy giống Trần Công quá bác ạ!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Việt Nam nhờ Google và Yahoo! giúp kiểm soát các trang Blogs
2008-12-05 06:09:13
Sean Nguyen


Có một thời các tôn giáo cuồng tín là kẻ thù của khoa học, vì đã tìm cách ngăn cản các tiến bộ của khoa học tự nhiên. Không phải vì họ không có khả năng hiểu biết mà là cố chấp không chịu chấp nhận những sự thật và khám phá mới.

Ngày nay thì các chính thể độc tài phi dân chủ thì tìm đủ mọi cách để hạn chế các quyền tự do cá nhân phát triển một cách tự nhiên. Không phải là các chính quyền phi dân chủ này không hiểu rằng đây là việc làm chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên theo bản năng của những kẻ độc tài đây là việc làm "cần thiết" để duy trì quyền lực của phe nhóm hơn là phúc lợi của toàn dân.

Ngay cả trong cái gọi là "khoa học phát triển tự nhiên theo nhu cầu của con người" trong đó có internet/blog/mail and the next.....là gì đi nữa thì đương nhiên có cả những ảnh hưởng tiêu cực lên con người nói chung, nhưng nhưng không vì thế làm lu mờ các tiện ích khổng lồ mà các phát minh này đem lại.

Điều đáng làm ở các nước dân chủ văn minh, các chính phủ ở đây thay vì làm thân con dã tràng tìm cách dựng các ụ cát chống lại sóng biển, người ta không ngừng giáo dục, thông tin cho dân chúng đầy để nhằm nâng cao không ngừng nhận thức của người dân. Chính nhận thức cao trong con người mới là các liều vaccine miễn nhiễm cho các ảnh hưởng tiêu cực mà một thiểu số lợi dụng sự phát triển của khoa học tạo nên. Nói như thế không có nghĩa là không có những qui định (regulations, chứ không phải kiểm soát _control) cần thiết. Những qui định này không ngoài mục đích cô lập những kẻ thiểu số lợi dụng khỏi đa số đang sử dụng nó một cách hiệu quả. Luật pháp chỉ được sử dụng khi những kẻ lợi dụng tạo nên các thiệt hại cụ thể rõ ràng mà hậu quả ai cũng nhận thức được.

Trong khi chính thể chính trị độc tài (totalitarianism) như Vietnam hiện tại thì các vấn đề gọi là "nhạy cảm chính trị" thì ra sức kiểm soát gắt gao không ngoài mục đích bảo vệ chế độ. Còn lại lỏng lẻo trong việc qui định trong các vấn đề đạo đức khác như khiêu dâm trẻ em, giá trị gia đình đổ vỡ (con đánh cha mẹ được quay phổ biến đầy trên mạng....). Người ta không khỏi đặc câu hỏi thế thì các chính thể này có từng thật sự lo cho phúc lợi của toàn dân hay ưu tiên bảo vệ cho sự an toàn chính trị của chính nó?

Tranh luận về các qui định trong Cyber world hay Virtual world không phải là chuyện mới mẽ gì. Nhưng nó có vẽ mới mẽ là vì các chính thể độc tài đã tranh luận cho việc áp đặt sự kiểm soát của mình chẳng giống ai!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Việt Nam nhờ Google và Yahoo! giúp kiểm soát các trang Blogs
2008-12-05 10:25:45
[Cần cập nhật tên]


Bức màn sắt bao giờ cũng là bức màn sắt. Độc tài toàn trị chuyên chính cho dù có mở cưả để tự cứu lấy sự sống còn, cũng không thể nào có cái gọi là dân chủ tự do cho người dân.

Khủng bố tinh thần người dân còn tai hại về lâu về dài, làm tê liệt sức đề kháng từ nơi nảo bộ và tác động di truyền nhiều đời. Sự tác hại tuy không thấy rỏ như ôm bom tự sát, hay đột kích phá hoại; nhưng sẽ dần dần biến con người bạc nhược luôn khiếp sợ như những loài động vật nhỏ bé trước bóng đen lang sói chập chờn nhảy muá. Sự khủng bố đó sẽ làm tinh thần dân tộc tự huỷ diệt, không thể nào còn có sức đề kháng. Cho dù chính quyền CSVN biết điều đó, nhưng quyền lợi tư riêng và cho Đảng, họ vẫn thực hiện để tự bảo vệ sự tồn tại, bất chấp những tai hại hoang phí bao tiềm năng mà dân Việt cần phải có để sinh tồn và phát triển.

Kiểm soát các trang Blogs là kiểm soát chặt chẻ tư tưởng dân Việt, bắt buộc phải đi trên con đường mà ĐCSVN đã vạch sẳn. Không một ai có thể vượt khỏi cái lề mà họ đã kẻm sẳn. Họ muốn dân Việt như những người mù, phải là người mù, tay trước nắm tay sau mà đi, dưới sự chăn dắt cuả một anh chột là ĐCS. Đó là con đường quang vinh thắng lợi trong đêm dài đen tối theo cái định hướng XHCN chột mắt. Đó cũng là cách nói cuả ông bà ta khi xưa:" Trong thế giới mù anh chột làm vua" là vậy.

Sự sáng tạo và dẩn dắt dưới thiên tài cuả đảng không phải tiến đến hố thẳm, mà đang dẩn dân Việt quờ quạng trong hố thẳm huỷ diệt tự lâu rồi. Đó mới chính là cuộc lên đồng tập thể cuả cả dân tộc, khi mà từ chia cắt đất nước đến cưởng chiếm miền Nam, mặc dù sự cưởng chiếm được ví von như mèo mù đớp cá rán. Cổ thịt ê hề thì khách đã vét sạch sành sanh, mèo kia chỉ được hưởng cái tàn dư còn rơi rớt lại tạm gọi ra vẻ là thắng lợi hoàn toàn cho đẹp mặt một chút ấy thôi.

Kẻ tạo nhiều tội lổi với dân tộc luôn phải sợ ánh sáng. Kiểm soát Blogs là muốn lấy bàn tay che lấp mặt trời. Đó là việc làm cuả kẻ cùng đường tuyệt lộ. Con đường tuyệt lộ không lối ra. Mà nếu có, chỉ là xương và máu cuả lương dân vô tội.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Việt Nam nhờ Google và Yahoo! giúp kiểm soát các trang Blogs
2008-12-05 12:33:02
Nam Phương


Chuyện "nhờ Google và Yahoo! giúp kiểm soát các trang Blogs" chỉ là hư chiêu đánh tiếng để hù dọa, đánh đòn tâm lý đến các bloggers mà thôi.

Bởi vì Google, Yahoo! & cả Microsoft sau vụ scandal tham lợi, nhắm mắt giúp Trung Cộng vạch thông tin cá nhân để bỏ tù các nhà dân chủ, vào cuối tháng 10 vừa qua, đã buộc phải "thề" không tái phạm và tích cực hợp tác chống lại độc tài CS ngăn cấm tự do thông tin:

Microsoft, Google and Yahoo pledge to protect internet freedoms around world [www.guardian.co.uk]:

"In recent years technology giants Microsoft, Yahoo and Google have been widely criticised for their business practices in repressive countries such as China. But yesterday the trio tackled their critics by joining a new scheme to help protect the freedoms of internet users around the world.

The Global Network Initiative, a new human rights coalition, says it is working to help companies stand up to authoritarian governments in countries such as China, Vietnam, Syria, Burma and Iran.


Vậy thì, không chừng Google, Yahoo! còn phải có nhiệm vụ quay qua giúp miễn phí các bloggers vượt qua sự kiểm soát của nhà cầm quyền độc tài phi lý Việt Cộng, nếu họ được các bloggers chính thức yêu cầu giúp đỡ.

Mặt khác, nếu độc tài Việt Cộng cương quyết tự làm điều ngăn cấm tự do thông tin phi nhân quyền này, bất kể không được các "Tech Giants" kể trên giúp đỡ, thì đó là một việc làm vừa vô vọng, lãng phí tài sản công ích, vừa thể hiện dã tâm tuyệt vọng của chúng: bảo vệ ngai vàng độc đảng tại VN bằng mọi giá ! Trong khi, nông dân VN càng ngày khốn khổ điêu đứng vì gạo sản xuất ra bán không được. Nguyễn Tấn Dũng ra "chỉ thỉ" mua gạo cho nông dân chẳng "đứa" nào thèm nghe. Thì nay, chúng lại sẵn sàng bỏ "bạc tỉ" ra để tiêu tốn vào việc ngăn cấm tự do thông tin ngôn luận của các bloggers ?!?

Đó là hiện tượng: Chó (VC) càng điên, càng cùng đường thì càng cắn quẩn mà thôi !





[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


20
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi