 |
|  |
| |
Thế Giới |
15-02-2009
|
|
| |
Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng
 DCVOnline – Tin ngắn
Sách giáo khoa trình bày về chế độ Khmer Đỏ cho học sinh trung học
PHNOM PENH ‒ Hôm thứ Năm Cambodia (Cam Bốt) vừa xuất bản một sách giáo khoa đầu tiên về “Cánh Đồng Chết - Killing Fields” nhằm giáo dục cho giới trẻ biết về giai đoạn từ 1975 đến 1979, khi Khmer Đỏ nắm quyền và giết chết 1 triệu 700 ngàn người.
Theo các quan chức ngành giáo dục Cam Bốt, ba mươi năm sau khi chế độ Pol Pot theo chủ nghĩa Maoist cực đoan bị lật đổ, nhiều người Cam Bốt trẻ tuổi vẫn còn biết rất ít về những chương sử đen tối nhất của đất nước này trong thế kỷ 20.
Thứ trưởng Giáo dục Ton Sa Im nói với hãng thông tấn Reuters trước khi các phiên xử các nhân vật cao cấp trong chế độ Pol Pot được bắt đầu ngày 17 tháng Hai rằng, “Khi chúng tôi nói cho giới trẻ biết về chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, họ không tin và nghĩ đó là chuyện hư cấu. Nhưng bây giờ, khi họ thấy Liên Hiệp Quốc giúp Cam Bốt đem các lãnh tụ Khmer Đỏ ra xử, họ bắt đầu tin.”
 | Phòng trưng bày tội ác diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ ở Phnom Penh. Nguồn: www.ourreallybigadventure.com
|
Hơn 500.000 quyển sách sẽ được phát hành tại quốc gia nghèo khổ này có hơn phân nửa tổng dân số 14 triệu người ra đời sau khi chế độ Khmer Đỏ bị Việt Nam lật đổ sau cuộc xâm lăng năm 1979.
Ông Youk Chhang, giám đốc Trung tâm Tư liệu của Cambốt (Document Centre of Cambodia), nơi lưu trữ những tài liệu về sự tàn ác của Khmer Đỏ, nói, “Lần đầu tiên trong lịch sử Cam Bốt, cuộc diệt chủng sẽ được dạy ở bậc trung học.” Trung tâm này đóng một vai trò quan trọng trong việc xuất bản quyển sách có cả các chương nói về các cuộc diệt chủng khác; chẳng hạn như cuộc diệt chủng năm 1994 tại Rwanda ở miền trung châu Phi làm cho 800.000 người chết.
Seng Nary, một học sinh 18 tuổi, chỉ nghe về chế độ Khmer Đỏ từ bố mẹ, nói cô ta biết rất ít về một tòa án được Cam Bốt và Liên Hiệp Quốc thành lập năm 2006 để điều tra và xử các nhân vật cao cấp trong chế độ của Pol Pot còn sống sót. Cô nói rằng chỉ biết về tòa án này qua truyền hình.
Một cuộc thăm dò gần đây do trung tâm Human Rights Center của trường đại học University of California at Berkeley thực hiện cho thấy 85% những người được hỏi “không biết hoặc biết rất ít” về tòa án này. Trong bản phúc trình mang tên “Chúng Tôi Sẽ Không Quên”, giám đốc cuộc nghiên cứu này, Phương Phạm cho biết: “Trước khi phiên xử đầu tiên khai mạc, nhiều người dân Cam Bốt nên biết về tòa án này, đặc biệt là khi nhiều người muốn thấy rằng có công lý.”
Các tài liệu giáo dục cộng với các sử liệu và hình ảnh từ các phiên tòa sắp diễn ra được đề nghị đem vào sử dụng trong các lớp học ở bậc sơ học và tiểu học.
Kaing Guek Eav, bí danh Duch, người cầm đầu trung tâm tra tấn S-21 dưới chế độ Khmer Đỏ sẽ bị tòa xử vào thứ Ba tuần tới vì vai trò của ông ta trong cái chết của khoảng 16.000 người.
Bốn nhân vận cao cấp khác trong chế độ Khmer Đỏ cũng bị buộc các tội ác chống nhân loại nhưng vẫn chưa biết ngày nào các phiên tòa sẽ bắt đầu.
© DCVOnline
[ Trở lại ]
Đọc những bài khác trong mục Thế Giới
Trang in Gởi điện thư
|
|
|
Những mục liên hệ: Thế Giới
| |
|
Đăng Ý kiến của bạn về bài này?
Ý kiến Bạn đọc (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 00:20:02
| Hồ Phỉ
Thấy người ta xử diệt chủng mà không thấy xử Đảng CSVN về tội gây chiến tranh liên miên cho dân tộc Việt. Tội làm nghèo đất nước, tội làm thế giới xa lánh, tội làm VN thành nước đội sổ về nghèo đói trên thê giới. Buồn thay! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 02:18:43 | Võ Bình
Thưa bác Hồ Phỉ và các bạn,
Nội vấn đề ô nhiễm môi trường ở VN không thì đủ tống mấy anh CSVN ở tù chung thân. CS Miên tiêu diệt dân Miên bằng búa, bằng cuốc. CS VN tiêu diệt dân VN bằng cách tiêu diệt môi trường sống. Bây giờ không biết bao nhiêu con sông ở VN bị ô nhiễm trầm trọng. Sau đây là những con sông bị ô nhiễm mà tôi kiếm được ở trên internet
1. sông Bằng, Cao Bằng
2. sông Chu, Thanh Hóa
3. sông Sa Ánh, Hà Nam
4. sông Nhuệ, Hà Nam
5. sông Đáy, Hà Nam
6. sông Tô Lịch, Hà Nội
7. sông Bắc Giang, Bắc Giang,
8. sông Lục Nam, Bắc Giang,
9. sông Ngũ Huyện Khê, Bắc Ninh
10. sông Cầu (Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên)
11. sông Kôn, sông An Lão, An Nhơn, Bình Định
12. sông Cái và cửa biển Phú Hài, Bình Thuận:
12. sông Lừ, Hà Nội
13. sông Sét, Hà Nội
14. sông Kim Ngưu, Hà Nội
15. Sông Vàm Cò Đông
16. Sông Thị Vài (Vedan)
17. sông Hồng (Miwon)
18. sông Đồng Điền (Hào Dương), Nhà Bè
19. sông Đồng Nai, Biên Hòa, Lâm Đồng, Đăk Nông
20. sông Cần Giuộc, Bình Chánh
21. sông Thom, Mõ Cày, Bến Tre
22. rạch Cần Thơ, kênh Phụng Hiệp, Kênh Ô Môn, Cần Thơ
23. sông Cà Mau, Cà Mau
Muốn biết thêm chi tiết, chỉ cần google search. Thí dụ nếu muốn biết thêm về Sông Cầu, các bạn xử dụng keywords sau: "sông Cầu" "ô nhiễm".
Đặc biệt sông Kôn, sông An Lão, có chất thủy ngân và cyanuric acid được thải ra từ các mỏ vàng ờ huyện Hoài Ân, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh. Nếu nguời dân ăn cá mang nhiều chất thủy ngân, nó sẽ gây ra quái thai, hoặc làm tê liệt những dây thần kinh và làm cho chân tay bị co quắp như
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 08:22:44 | mythanh
Anh VB nói đúng, kinh tế bị phá sản, chiến tranh tàn phá không đáng sợ. Còn người còn của. Nhưng môi sinh bị tàn phá, con người bị băng hoại từ thể chất đến tinh thần. Không "còn người" thì có thể còn gì?
PS: mt nhớ một lần DCV có đưa tin cả sông Saigon cũng đang hấp hối. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 12:32:21 | UncleFox
Nói thật nhé, ban đầu thì đại ca cũng lo như Muội . Tuy nhiên, sau khi "tham quan" "hàn xá" của đồng chí Lê Khả Phiêu được trang bị máy lọc không khí, vườn rau organic, máy lọc nước hiện đại ...thì thấy mình lạc hậu quá . Ai đâu lại cứ mãi tìm mua whitening strips cho bò ...tẩy trắng răng !
Đấy, đồng chí cựu Tổng Bí Thư và các đồng chí lãnh đạo đảng đang hy sinh làm vật thí nghiệm, thử sống trong môi trường giầu sang, sạch sẽ xem có ...bị gì không . Nếu gia đình Đ/c Phiêu và các đồng chí lãnh đạo cao cấp không sao cả thì nhất định họ sẽ ... tiệm tiến cho đồng bào được hưởng chung .
Môi trường và sức khoẻ quan trọng ghê lắm nên Trung Ương Đảng không dám để đồng bào hi sinh chịu ...sướng trước được . Vì nhỡ xảy ra tai biến gì tổn hại đến toàn dân thì đảng ta lấy ai để làm đối tượng mà phục vụ ?
Các anh Trần Hùng, Vnam, Éo Le, Tiểu Bảo, Máu ...luôn luôn nhắc nhở rằng Đảng và Nhà Nước "lo" gấp vạn lần cái lo của những con chim sẻ chúng ta là đúng lắm đấy . Vì thế Tiểu Sư Muội cứ an hưởng week-end vui vẻ đi . Không cần phải quan tâm cái mà Đảng ...quan tâm . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 16:55:45 | Võ Bình
Thưa cô Mỹ Thanh,
Vậy là cái danh sách của tôi nó dài thêm một chút nửa rồi, buồn quá. Vô google search với keywords "sông Sài Gòn" "ô nhiễm" thì kiếm ra được 56,900 webpages!
Tin mới nhứt từ một tờ báo "lề phải" về sông Sài Gòn đây 16/02/2009: Với đà gia tăng các hoạt động sản xuất, phát triển đô thị của các tỉnh thành nằm trong lưu vực thì chẳng bao lâu nữa sông Sài Gòn sẽ trở thành sông Thị Vải thứ hai. Trong khi đó, các tỉnh, thành trong khu vực đang nhìn nhau, chứ không hành động để bảo vệ nguồn nước quý giá của sông Sài Gòn
"Trong khi đó, các tỉnh, thành trong khu vực đang nhìn nhau, chứ không hành động để bảo vệ nguồn nước quý giá của sông Sài Gòn" phải được hiểu là "Trong khi đó, các tỉnh ủy , thành ủy trong khu vực đang nhìn nhau tay vịn chặc bóp tiền "đầu tư" trong túi, chứ không hành động để bảo vệ nguồn nước quý giá của sông Sài Gòn ". Với tư duy coi con người như một công cụ để phục vụ chế độ, bọn VGCS bao giờ cũng vậy lúc nào cũng coi rẻ mạng sống con người và coi rẻ luôn môi trường sống của họ.
Thân chào. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng - link 2009-02-15 16:58:56 | Võ Bình
Ý quên, đây là cái link. [www.laodong.com.vn] |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng - link 2009-02-17 07:06:17 | NGỌC NỮ
Anh Võ Bình ui, hình như sông NHUỆ thuộc về tỉnh Hà Đông chớ không phải là Hà Nam đâu anh à ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 17:59:24 | le phong
....Khi chúng tôi nói cho giới trẻ biết về chế độ diệt chủng CSVN, họ không tin và nghĩ đó là chuyện hư cấu. Hy vọng một ngày nào đó, khi họ thấy Liên Hiệp Quốc giúp Việt Nam đem các lãnh tụ CS ra xử, họ sẻ bắt đầu tin....”
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-17 07:00:23 | NGỌC NỮ
Đừng buồn anh Hồ Phỉ ui
Những vụ sử về Đức Quốc Xã tới bây giờ vẫn còn , đã chấm dứt đâu. Anh thử tính coi từ thời gian mà Hitler cho xây cái phòng hơi ngạt để giết người Do Thái í, tới nay là bao lâu(?) đâu đã chấm dứt . Vụ Pol Pot từ khi mà VNCH còn lãnh đạo miền Nam, Má tui kể rằng khi đó, nhiều người VN phải lạc quyên để cùng chánh phủ VNCH giúp những đồng bào Nam Bộ tới Campuchia lập nghiệp mấy đời rồi mà năm Pol Pot mở trận Cap Duon người Việt Nam và Trung Hoa , họ chạy tá hoả tới Miền Nam VN, phải cứu họ chớ.
Chúng sỏ sâu rồi giết và thả trôi sông về tới VN, những sác chết mà bị sỏ giây kẽm vô lòng bàn tay cứ trôi lếnh bềnh về VN từng TRÙM SÁC kinh khủng , người mình phải vớt tử thi chôn mệt nghỉ ! Cũng phải lập trại tạm cư cho họ. dân chúng miền Nam phải yểm trợ tiền nong cho chính phủ giúp họ chớ , May mà ngày đó VỰA THÓC MIỀN nAM CÒN DƯ DẢ, NÊN NGƯỜI TỊ NẠN CAPDUÔN KHÔNG BỊ ĂN KHOAI MÌ NHƯ DÂN CHÚNG VN KHI BỊ VIXI CƯỚP CHÁNH QUYỀN!
Hỡi ơi, cái chế độ CS diệt chủng chỉ reo chết chóc cho nhân loại, xét rằng Toà Án Quốc Tế sẽ cứ phải lần lượt sét sử cho mọi đất nước nạn nhân của chúng , ít ra NHỮNG VONG HỒN NGƯỜI CHẾT OAN THÁC CŨNG ĐƯỢC NGẬM CƯỜI MÀ AN NGHỈ ! Những điểm giết người hàng loạt năm Mậu Thân, rồi cũng được khui ra, các nấm mồ chôn tập thể, và nơi khuất nẻo, giữ những xác chết không chôn như Khe Đá Mài kia, cũng sẽ được nêu ra như CÁNH ĐỒNG CHẾT của Campuchia mà thôi anh ui .
Khi đó, những OAN HỒN sẽ được MINH OAN cho, Họ sẽ được SIÊU THOÁT thôi ! Lưới Trời Lồng Lộng, nhưng Một Mẩy Lông cũng
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 02:41:05 http://minhduc7.blogspot.com/ | Minh Duc
Trích: “Khi chúng tôi nói cho giới trẻ biết về chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, họ không tin và nghĩ đó là chuyện hư cấu. Nhưng bây giờ, khi họ thấy Liên Hiệp Quốc giúp Cam Bốt đem các lãnh tụ Khmer Đỏ ra xử, họ bắt đầu tin.”
Sở dĩ việc xử các cán bộ Khmer Đỏ xảy ra rất trễ là vì sự ngăn cản của chính quyền Hun Sen. Mỹ đã phải làm áp lực rất nhiều năm mới đưa các cán bộ Khmer Đỏ ra tòa được. Ngày nay, nhiều kẻ chủ chốt đã chết. Việc Mỹ kiên trì làm áp lực để đem Khmer Đỏ ra tòa là để cho công chúng thấy rằng việc làm tàn ác thì phải bị lên án và bị trừng phạt. Các vụ án này sẽ ghi vào lịch sử để đời sau thấy rằng việc làm như thế là tàn ác, là phải tránh. Nếu không đem trừng phạt thì các thế hệ sau sẽ nhìn thấy rằng làm việc tàn ác có thể tránh được trừng phạt, tránh bị công luận lên án, thế thì cứ làm.
Hun Sen ngăn cản việc đem Khmer Đỏ ra xử vì chính bản thân Hun Sen cũng đã từng đi theo Khmer Đỏ, về sau trở cờ đi theo CSVN, dựa vào CSVN để lên cầm quyền. Để bảo vệ quyền lực, Hun Sen đã dùng lại một số kẻ đã từng theo Khmer Đỏ, vì đó là những kẻ biết giết người. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 09:26:10 | Khanh-Phong
Trích : Khi chúng tôi nói cho giới trẻ biết về chế độ diệt chủng Khờ me đỏ . họ không tion và nghĩ đó là chuyện hư cấu . Nhưng bây giờ , khi thấy Liên Hiệp Quốc giúp Cam Bốt đem các lãnh tụ Khờ Me Đỏ ra xử , họ bất đầu tin .
Cũng như tuổi trẻ Việt Nam . Khi chúng ta nói về tội ác của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản của ông ta , tuổi trẻ đa số họ cũng không tin . Nhất là lớp trẻ sinh sau 1975 tại Việt Nam .
Tuổi trẻ Việt Nam bị đầu độc từ lớp cha mẹ vì miếng cơm manh áo , từ sự sợ hãi thâm sâu cố đế vì đã chứng kiến biết bao nhiêu tội ác khủng khiếp , sự trả thù nhỏ nhen của những tên Cộng Sản không tim .
Lớp trẻ mới chào đời đã biết gọi Sitalin . Vào mẫu giáo thì học Lê Văn Tám , Kim Đồng . Ca tụng Hồ Chí Minh là cha gia già dân tộc , đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh trong sự đói nghèo khoai sắn . Được quàng khăn đỏ dù phải lượm giấy vụn ve chai làm kế hoạch nhỏ . Tuổi trẻ ngây thơ lấy đó làm vui nên . Vì vậy chúng ta khó vạch trần tội ác của Hồ Chí Minh & đảng Cộng Sản của ông ta . Chúng ta tại Hải Ngoại phải kiên trì từ mọi gia đình đên các hội đoàn . Những lúc họp mặt gia đình hay trong các bữa ăn , chúng thường nói cho con cái biết tội ác của Hồ Chí Minh và đảng CSVN qua các chứng cứ lịch sử như " Cải cách ruộng đất " giết người hàng loạt còn tệ hại hơn bọn khủng bố trong các vụ giết dã man trong dịp tết Mậu Thân , giệt người man rợ như các vụ đặt mìn trên các trục lộ để giết đàn bà trẻ em , bắn pháo bừa bãi vào các thành phố đông đức và các trương học tiêu biểu là trương tiểu học Cai Lậy . Chúng ta phải kiên trì giãi th
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 02:46:11 http://minhduc7.blogspot.com/ | Minh Duc
Nhiều người Cambodge không cho rằng việc bộ đội CSVN đánh sang Kampuchia là mục đích chính để cứu họ khỏi bị nạn diệt chủng. Người Cambodge nói rằng việc diệt chủng xảy ra từ 1975, mà CSVN vẫn im lặng mặc dù CSVN biết điều đó. Chỉ đến khi vì mâu thuẫn giữa Khmer Đỏ và CSVN, muốn lật đổ Khmer Đỏ thì năm 1979, CSVN mới đem quân sang Kampuchia. Điều đó có nghĩa là nếu giữa Khmer Đỏ và CSVN không có xung đột thì CSVN cũng sẽ để mặc kệ cho Khmer Đỏ giết dân Cambodge. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 02:56:56 | Elle
Như thế mới là khôn ngoan. Khmer Đỏ chiếm đất, giết dân việt, đó mới là nguyên nhân chủ yếu. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 03:49:38 | Chuột Túi Kangaroo
Bạn Elle,
Chịu khó động não tí đi. Hơn ba mươi năm nhìn lại, ai cũng thấy Việt Nam đánh chiếm Cam-bốt và sa lầy ở đó gần mười năm là một sai lầm. Làm mất sức của cả nước cần phục hồi và xây dựng sau chiến tranh. Nguyên nhân chủ yếu không đơn giản là chỉ vì Khmer Đỏ tấn công qua biên giới Việt Nam. Elle đọc thêm cuốn hồi ký "Hồi ức và Suy nghĩ" của cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao để biết thêm.
Còn nói "chảnh" như Elle, ngày đó Việt Nam đánh Cam-bốt vì "Khmer Đỏ chiếm đất, giết dân việt, đó mới là nguyên nhân chủ yếu." Thế thì ngày nay, Trung Quốc giết ngư phủ Việt Nam ngay trong hải phận Việt Nam, ngang chiếm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, sao đảng ta lại im khe đến thế?
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 04:33:35 | Elle
Nói sai to rồi đó anh bạn:
- Trước khi Khmer Đỏ tấn công VN, Hunsen đã cầu cứu VN nhưng bị từ chối. Chỉ sau khi chúng tràn sang tấn công và giết dân VN thi mới có lệnh tấn công sang Kam. Tấn công là đúng, còn chiếm giữ dài ngày thì chắc chắn nhiều tổn thất. Nhưng nếu vì thế mà giữ cho quê hương thanh bình thì không sai.
- Hành động đáp trả phải tương xững với hành động gây hấn, 9 ngư dân bị giết vẫn còn con đường khác hữu hiệu hơn để gải quyết, không phải cứ hăng tiết vịt lên là được. Hoàng Sa thì VNCH giữ không nổi nên bị mất. Kể từ 1975, VN tốn bao xương máu mới giữ được TS như ngày naycũng như chưa bao giwò từ bỏ chủ quyền trên HS, đừng hàm hồ nói nhảm. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 06:44:02 | Người Chân Thật
Cô nàng Elle ơi ! Phải xét đến cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề chứ không thể xét đến cái hành động xuất phát từ cái nguyên nhân cốt lõi đó . Từ năm 75 , cơ quan tuyên truyền của CSVN rầm rộ dạy cho toàn dân VN : " Tình hữu nghi Việt Miên Lào đời đời bền vững " , câu này có thễ theo nghĩa bóng , nhất là giới lãnh đạo Cam Phu Chia , là Việt Nam muốn thôn tính hai nước Miên , Lào để tạo nên một liên bang Đông Dương hay VN muốn khống chế hoàn toàn hai nước đó . Suốt quãng thời gian từ 75-78 , CSVN không hề đã động một chút gì về tình trạng diệt chủng tại Camphuchia , CSVN hình như hoàn toàn bưng bít vấn đề này . Ngay cả chuyện lính Polpot tràn qua biên giới giết hại người dân VN , CSVN cũng im re , bưng bít . Tôi nhớ lúc đó người dân VN chỉ biết qua tin đồn , ai cũng phân vân không biết đúng hay sai , hoàn toàn giống như trình trạng TQ giết hại ngư phủ VN trong thời gian qua . Lý do nào CSVN có hành động như vậy ??? . Dù bất cứ lý do gì CSVN coi thường mạng sống cũa người dân VN , xem thường dân tộc VN . Chắc chắn việc làm cũa CSVN được tính toán kỹ cho một mục đích nào đó ?? . Có thễ lúc đó CSVN vẫn còn hy vọng thuyết phục giới lãnh đạo CampuChia qua những hứa hẹn hay áp lực nào đó nên CSVN không muốn gây ra một ấn tượng xấu về người CS . Câu hỏi , tại sao giới lãnh đạo Camphuchia dám chọc giận một anh CS hung hăng , tàn bạo như CSVN , và một nước lớn đàn anh ??? . Tại sao CSVN phải chời đến cuối năm 78 ( 23/12/1978 ) mới tung quân tiêu diệt tập đoàn lãnh đạo Khờ me đỏ ??? . Thật ra , giới lãnh đạo khờ me đõ mắc một sai lần phải gọi là ngu xuẩn khi đặt quá nhiều niềm tin v
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 08:06:54 | Chuột Túi Kangaroo
Bạn Elle,
Bạn vẫn chưa thấy đều tôi muốn nói. Xin nói thêm:
Sau ngày thống nhất đất nước, đảng CSVN ở tột cùng của kiêu căng, ngạo mạn, "cái rốn của vũ trụ", "cái nôi của văn hóa loài người", "đỉnh cao trí tuệ"... ra đời từ đó. Vì vậy, đảng CSVN (cầm đầu bởi Lê Duẫn, Lê Đức Thọ...) đã không gia nhập khối ASEAN, nhỡ một chuyến đò nối lại quan hệ với Mỹ, tự cách ly lách mình ra khỏi cộng đồng thế giới trong lúc mâu thuẩn giữa Trung Quốc và Liên bang Xô-Viết ngày càng trầm trọng và Việt Nam đang mất dần sự tiếp tế cũng như ủng hộ của khối cộng sản. Bên cạnh đó, đảng CSVN giở trò ăn cháo đá bát với đảng CSTQ. Hậu qủa là "bụp" nhau vì tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi trong vùng. Chiến tranh Việt Trung xảy ra năm 1979 là trong lúc đảng CSVN đang độc tài đảng trị, giành độc quyền yêu nước và lãnh đạo đất nước.
Gần ba mươi năm sau, Trung Quốc bắn giết ngư phủ Việt Nam ngay trong hải phận Việt Nam, Trung Quốc hợp thức hóa chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như đuổi hai hãng dầu BP và Exxon Mobil Corp chạy té re ra khỏi hải phận Việt Nam, mà "đảng ta im re", cũng xảy ra trong lúc đảng CSVN vẫn đang độc tài đảng trị giành độc quyền yêu nước và lãnh đạo đất nước. (Elle lại còn móc chuyện VNCH không giữ nổi Trường Sa vào chuyện này, như là một thủ thuật lái câu chuyện qua đường mòn Hồ Chí Minh, để đưa cuộc trao đổi ý kiến bị loãng ra, nó vừa trật đường rầy vừa ... xưa rùi Diễm ui.)
Bạn Elle, "sợi chỉ đỏ xuyên suốt" hai sự cố này, là sự độc tài của đảng CSVN như nguyên nhân của cả h
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 08:07:20 | Elle
Có nhiều nguyên nhân khác nhau. VN muốn có láng giềng hữu nghị, mất gì câu nói mà để hai nước kia bằng lòng. VN dài mà mỏng, có Lào và Kam tốt sẽ che chắn cho khỏi hở phần hông. Chỉ thế thôi, chưa bao giờ VN có í định chiếm Lào hay Kam, mà có muốn cũng không đủ lực. Đấy chỉ là luộn điệu mấy anh Tàu bảo Nga là đại bá còn VN là tiểu bá. Quan hệ Việt - Trung thực tế đã xấu đi từ nhưng năm 1972. Tàu vốn là anh thâm, lại gặp được thằng chí phèo Khơ me đỏ, lấy nó làm hại VN. Tức nước thì vỡ bờ thôi, nó không động đến mình thì mình cũng mặc kệ nó. VN đánh Khơ me đỏ trước hết là để bảo vệ dân mình, thứ đến mới là thành lập một chính quyền thân thiện VN hơn. Trước đó ông Phạm Văn Đồng đích thân gặp Ponpốt để tăng cường hữu nghị nhưng nó không nghe. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:50:33 | le phong
Tàu vốn là anh thâm muốn làm hại VN, nhưng chính phủ CSVN cho dân Tàu được đi đâu thì đi, ở đâu thì ở trong lảnh thổ VN. Trong khi dân việt thì phải xin phép tạm vắng tạm trú răm rắp.
ĐCSVN đang kiểm soát dân nào vậy ? |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 08:24:08 | Elle
Anh bạn ơi, chiến dịch lấy TS, HS làm đề tài bôi xấu chính quyền là món nghề quen thuộc của truyền thông chống cộng. Nếu anh bạn tìm hiểu kỹ, tạm thời vứt chính kiến chính cò để nhìn sự việc cho nó khách quan thì thấy sẽ khác. Ngay từ trong chiến dịch HCM 1975, quân uỷ trung ương (Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch) đã năm trước ý đồ của Tàu sẽ lợi dụng hỗn loạn để lấy TS nên tức tốc cử đủ loại tàu chiến chiếm lĩnh TS trước làm thất bại hoàn toàn âm mưu TC. Suốt những năm tiếp theo, đặc biệt nhưng năm 88-nay, hàng loạt công trình giàn nổi, đèn biển, căn cứ quân sự được xây dựng để khẳng định chủ quyền. Cho nên đến thời điểm hiện tại VN vẫn chiếm cứ phần lớn đảo ở TS, TQ chỉ chiếm được 6 đá (không phải là đảo vì lúc nổi lức chìm). TQ nó mạnh hơn về nhiều mặt, luôn tìm cách gây hấn để lấy cớ đánh chiếm. VN chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền, trái lại luôn khẳng định toàn bộ hai quần đảo HS, TS là thuộc VN. Liên tục lên tiếng qua phát ngôn nhà nước (chắc anh bạn bị điếc nên bảo là im re), lên tiếng qua tăng cường hải quân không quân, qua khai thác đầu mỏ và hải sản...vv. Người ta nói gông xiềng tư tưởng sẽ bóp nát trí tuệ, trong trường hợp đó tôi đã phí công viết ra những lời này. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 08:57:02 | LaGiang
Hai tuổi trẻ đang đối thoại với nhau đó phải không nè? |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 09:05:46 | Elle
Đang đối "thọi" đấy bác ạ. Chúc bác chủ nhật vui vẻ nha. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 12:03:17 | le phong
Tháng 5 năm 2009 nếu CSVN không nộp hồ sơ khai báo chủ quyền trên đảo TS thì sẻ không được LHQ xét chủ quyền. Các nước khác đả nộp hồ sơ xong kể cả TQ.
Sau đó quân LHQ sẻ đổ bộ lên các đảo TS để giải giới quân cướp đảo đi đầu có thể là quân Trung Quốc (đại diện LHQ).
Phi Luật Tân ký thoả hiệp quân sự với HK, công ty dầu HK sẻ thai thác dầu cho Phi và Indonesia.
CSVN nghe lời hoặc sợ TQ không dám công khai tuyên bố chủ quyền. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 04:03:39 | triếtlýgia0001
Mr.Minh Duc nói nghe có duyên....dữ hén......Pol pot khemer đõ diệt chũng dân Campuchia....là chuyện riêng cũa đất nước họ....._____việt-nam chĩ được lên án và sẽ gơĩ quân đội sang giúp nếu có yêu cầu cũa liên-hiệp-quốc???.....______Việt-nam không thễ đơn phương hành động và dẫm đạp lên những gía trị cũa liên-hiệp-quốc mà việt-nam đã ký kết.Tuy nhiên với sự ũng hộ kiễu đại-bành-bá cũa trung-quốc,Campuchia đã ngông cuồng lật lại bãn đồ thời tiền.....sữ???.......Khiêu khích việt-nam và đánh phũ đầu việt-nam theo kiễu chũ nghĩa dân tộc cực đoan.....Chém giết thẵng tay dân việt ỡ....biên giới tây nam,ỡ đão Phú-Quốc mà Campuchia cho là thời kỳ cỗ lỗ sĩ là đất cũa dân tộc Khemer??.....____gây cãnh máu lữa tang thương,dân lành chết vô tội,cũng y như trung-quốc giờ bắn giết những ngư phũ việt-nam mà trung-quốc cho là xâm phạm vùng biễn trung-quốc????____thế chẵng đặng đừng buộc việt-nam phãi ra tay trừ hậu họa và dưới sự ũng hộ cũa những người khemer như Hunsen......việt-nam đã giãi phóng Campuchia và xóa sỗ chế độ khemer đõ,và đưa Hunsen lên nắm chính quyền và sau đó bằng bầu cữ tự do Hunsen đã được dân Campuchia tín nhiệm với chức vụ thũ tướng tới tận giờ.._____Nếu nói việt-nam xăm lược Campuchia thì sao cho đến giờ dân Campuchia vẫn tôn trọng ông Hunsen sau nhiều lần bầu cữ tự do..phỗ thông đầu phiếu____SỰ HY SINH CŨA BỘ ĐỘI CỤ HỒ NÓI RIÊNG VÀ CŨA DÂN TỘC VIỆT NAM NÓI CHUNG......CHO DÂN TỘC CAMPUCHIA HỒI SINH LÀ ĐIỀU KHÔNG THỄ PHŨ NHẬN...........HUN-SEN GIỜ CÒN NẮM QUYỀN Ỡ CAMPUCHIA........!!!!!_______đây là điều mà mỹ và trung-quốc đầy quang ngại......vì việt-nam đã làm một chuyện vĩ đ
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 08:21:31 | Bạn đời của dân hèn
Nghe các cò mồi cs thi nhau hát để chạy tội cho csVN mà em mắc cười quá...
Các anh cò làm bộ quên mẹ nó rằng thì là Khmer Rouge do cs Bắc Việt bão bọc, hướng dẫn từ đầu đến khi...chia phe đánh lộn. Và Trung Cộng chính là cái anh đẽ ra cs Bắc Việt!
Cái loài cs chúng nó đều ác đạn như nhau cả. Tuy nhiên dân Kam thật thà hơn, nó ra mặt giết hàng loạt, công khai. Không như csVN khéo che dấu, đánh lừa.
Khmer Rouge, Pathet Lào, Trung Cộng, csVN là đồng chí thắm thiết, môi hở răng lạnh. Đã cùng nhau cố diệt phe tự do ở ba nước Đông Dương. csVN thấy văn minh Liên Xô đi trước Trung Cộng, lại bị Trung Cộng nó coi như con ghẽ, nên...tức, định bám Liên Xô, đá đít Trung Cộng.
Láu cá như thế, nên mới xãy ra chiến tranh biên giới Tây Nam và các tỉnh địa đầu miền Bắc. Tội ghẹo cho Tàu và Miên xua quân giết dân biên giới, là tội của bọn csVN!
Rõ ràng!...
Các anh Cộng dỡ giọng nhân đạo, giãi phóng dân Miên thoát khõi bàn tay Kher Rouge...
Nghe muốn mữa quá!
Lúc nó bắt đầu tàn sát dân Miên từ 1975, các anh Cộng VN tỉnh rụi, chẳng có anh nào...nhân đạo, nhào qua can thiệp. Đợi đến...3 năm sau, các anh mới...nhân đạo, qua kiếm vàng...
Tiếc thay, thế kỹ 20, không phải như những thế kỷ về trước. Có sự can thiệp của quốc tế, cách chi bợ gọn quốc gia Miên? Miên nó đâu phải như miền Nam VN mà nói láo là...đi giãi phóng?
Người dân VN thật xui xẽo, chịu dưới sự cai trị của csVN láo lừa quen tật, vì ảnh hưỡng, đi đâu cũng bị chúng ghét... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 08:27:05 | mythanh
Lúc nó bắt đầu tàn sát dân Miên từ 1975, các anh Cộng VN tỉnh rụi, chẳng có anh nào...nhân đạo, nhào qua can thiệp. Đợi đến...3 năm sau, các anh mới...nhân đạo, qua kiếm vàng...
Mới sáng sớm mà bị Bạn Đời lật tẩy như vầy. Làm sao binh tiếp? |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:39:50 | UncleFox
Sở dĩ VC đem quân sang tiêu diệt Khmer Rouge hơi muộn là vì trước đấy chưa có lệnh quan của thầy Liên Sô .
Mà Khmer Rouge là ai ? Chúng chính là đứa con ngoại hôn của Việt Cộng và Trung Cộng đẻ ra đấy mà . Đối với CS, vì quyền lợi thì bố mẹ đẻ cũng đem ra đấu tố chứ nói gì đến lũ con hoang . Dân tộc Khmer hiền lành, chân chất . Tuy nhiên họ biết tỏng tong lòng lang dạ sói của bè lũ ác ôn Cộng Phỉ nên thay vì nhớ ơn những người giải phóng thì họ lại càng căm thù, xem VC là bọn xâm lăng .
Cô Le dù có eo éo cho lắm thì cũng không làm giảm được ác cảm cúa dân Miên đối với đám Cộng Phỉ nhà cô đâu . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 06:22:53
| Quẻ Ly
Dù rằng Cộng Sản Việt Nam đã có công giải phóng Kampuchia khỏi quân Khmer Đỏ, người dân Kampuchia vẫn vô cùng căm phẫn CSVN vì chính CSVN đã là nguyên nhân sâu xa dẫn đến Cánh Đồng Chết tại Kampuchia từ năm 1975 đến năm 1979.
Polpot đã gia nhập Việt Minh vào tháng giêng năm 1954 tại Hà Tiên, khi mới chân ướt chân ráo trở về nước sau những năm tháng du học bên Pháp. Polpot được CSVN nuôi dưỡng như một con rắn độc, thả ra sau vườn để bảo vệ phía sau lưng họ khi tiến hành việc đưa quân vào chinh phạt miền Nam VN. Con rắn độc đó khi lớn mạnh, đã quay ra cắn giết hàng triệu người dân của họ.
Điều chắc chắn rằng, nếu không có Cộng Sản Việt Nam thì đã không bao giờ có Polpot, và tất nhiên đã không bao giờ có Cánh Đồng Chết. Dân Kampuchia đã không phải trải qua những năm tháng đầy đoạ, đen tối nhất của đời người.
Nói tóm lại, chính Cộng Sản Việt Nam là kẻ đã đốt nhà Kampuchia nhưng lúc nào cũng huyênh hoang kể lể công đức đã chữa được ngọn lửa đó.
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 07:01:33
| nguoivehuu
Minh Đức viết:
"chính bản thân Hun Sen cũng đã từng đi theo Khmer Đỏ, về sau trở cờ đi theo CSVN, dựa vào CSVN để lên cầm quyền."
Elle viết:
"Trước khi Khmer Đỏ tấn công VN, Hunsen đã cầu cứu VN nhưng bị từ chối...."
........
Thời gian này chưa có nhân vật Hun Sen! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 07:36:23 | Elle
"Trong cuốn sách Hun Sen - nhân vật xuất chúng của Campuchia mới xuất bản, Thủ tướng Hun Sen thừa nhận: “Nếu Pol Pot không tấn công VN, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có được sự ủng hộ của VN để lật đổ chế độ Khơme Đỏ. Pol Pot đã phạm sai lầm là giết người dân của mình (kể cả những người gốc Việt) và phát động các cuộc tấn công vào biên giới VN”. Ông cũng kể VN ban đầu đã từ chối các đề nghị trợ giúp về quân sự do không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia. Bản thân ông nhiều lần nổi giận với phóng viên quốc tế khi họ đặt câu hỏi cho rằng việc VN giúp Campuchia lật đổ Pol Pot là “sự xâm lược”.
Dù có những quan điểm khác nhau trong giới học giả phương Tây về những sự kiện sau đó, tất cả đều đồng ý rằng chính VN có vai trò quyết định giúp gần 6 triệu người còn sống của Campuchia thoát được nạn diệt chủng. Trong cuốn sách, Thủ tướng Hun Sen khẳng định: “Không có sự giúp đỡ của VN, chúng tôi sẽ chết"
mời anh hai xem Hunsen có từ khi nào! Ông ta bắt đầu sang VN từ 1977 và cũng bắt đầu xin VN giúp đỡ từ đó. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 10:43:17 | LaGiang
Năm 1977 có biến cố tại Lào và Campuchia:
Năm 1977, CSVN tung 30' 000 quân sang đánh Lào và Camchuchia. Khemer đỏ tàn sát trung đoàn của Hun Sen vì nghi là phò Việt Nam.
Hun Sen bò trốn qua Việt Nam và bị bắt. Sau khi đuợc thả ra Hun Sen lui về lập phong trào giải phòng Campuchia khỏi Khemer đỏ của Polpot. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 10:48:02 | LaGiang
Năm 1970 lúc Hun Sen còn là sinh viên. Shihanouk bị Lon Nol lật đỗ. Hun Sen vào khu chiền bên cạnh Khemer đỏ phò Shihanouk. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 20:17:17 | [Cần cập nhật tên]
Goi con nai vang ngo ngac ten ELLE
Thua di cho cao co, ngong di neu con biet liem si |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 07:40:37 | Elle
"Trong thời gian tị nạn chính trị, Hun Sen đã được tạo cơ hội gặp các sĩ quan quân đội cao cấp tại TP.HCM. Họ nói chuyện trung thực và Hun Sen đã thẳng thắn cởi mở ý định tìm kiếm sự giúp đỡ. Hun Sen đã được chấp nhận nơi xin tị nạn, nhưng Chính phủ VN từ chối ủng hộ quân sự cho Hun Sen vì họ không muốn can dự quá nhiều. Nhưng Hun Sen không đến VN để tìm kiếm nơi tị nạn chính trị; Hun Sen chỉ muốn họ giúp giải phóng đất nước của mình.
Hun Sen kể: “Khi yêu cầu sự trợ giúp của họ, tôi đã bị từ chối. VN cho biết nếu họ đồng ý yêu cầu của tôi xin giúp đỡ, họ sẽ bị coi là can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia dân chủ”. Hun Sen không dễ dàng thuyết phục được phía VN giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng của Khơme Đỏ bằng cách ủng hộ ít nhất 50.000 quân thiện chiến. Hun Sen kể: “VN luôn tôn trọng sự độc lập và chủ quyền của Campuchia, các vị lãnh đạo của VN đã từ chối lời thỉnh cầu giúp đỡ của tôi và nói điều đó có thể làm phương hại đến mối quan hệ giữa hai nước”. Thay vào đó, họ đề nghị Hun Sen sang Thái Lan, sau đó sang nước thứ ba. Hun Sen nói dứt khoát với họ là mình sẽ không đi sang Thái Lan.
Nhưng một “cơ hội vàng” với Hun Sen đã xuất hiện khi Pol Pot tấn công biên giới VN năm 1977. Thái độ gây hấn của Pol Pot đã đánh dấu thời kỳ bắt đầu thay đổi chính sách của VN. Hun Sen kể: “Nếu Pol Pot không tấn công VN, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có được sự ủng hộ của VN để lật đổ chế độ Khơme Đỏ. Pol Pot đã vướng phải sai lầm là đã giết người dân của chính ông ta (kể cả những người gốc Việt) và phát đ
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:55:13 | BinhBet
"Đầu gốc ngọn nghành của "qúa khứ diệt chủng" tại Cambodia là gì ? - Đó là sự ra đời và tồn tại của đám mọi Khmer Đỏ hay cộng sản Cambodia. Ai đã giúp đỡ chúng ra đời và gây thảm họa ?"
trích Nam Phương
Nam Phương nói đúng. Hồi chiến tranh quân VNCH có hai lần hành quân lớn ra ngoài lãnh thổ VNCH là sang Miên và Lào. "Đường mòn HCM" cũng nằm trên lãnh thổ hai nước này.
Nếu không có sự có mặt và tiếp tay của CSVN thì CS Miên của Polpot đã chẳng đi đến đâu, tương tự như quan hệ giữa CS Tầu và CSVN. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 10:15:58 | nguoivehuu
Bravo, Bravo,
Xin bái phục cô Éo, lại được con la khoa bảng hót phụ nữa. Không nể sao được?
Về cuốn sách, nó phục vụ tinh thần...hiệp định biên giới Việt-Miên, nên nó không ra sớm hơn. Dư luận Miên không ưa cái HĐ này.
Bản thân cuốn sách, là lời kể,không có nhân chứng , vì lý do đau buồn : bị khơme đỏ giết.
Thế thì nguoivehuu có một câu chuyện, đừng mong nhân chứng:
Vào những năm 76-77, tại các cơ quan, đơn vị quân đội phải rà soát lại số cán bộ từng đi học, tập huấn tại TQ, cũng như những ngoại kiều công tác tại hệ thống hành chính, quân đội VN. Đồng thời, tình hình K biến chuyển không thuận lợi và có một nhu cầu tìm gấp một người gốc Miên. Giữ 1976, cục 2 tìm thấy một người: một trung úy có hồ sơ dang đề nghị quân hàm thượng úy, cb phụ trách hậu cần của một tiểu đoàn cao xạ đóng quân tại Thái Bình.
Thuyết phục anh ta rất khó, (chả biết làm thế nào) rồi anh ta cũng đồng ý nhưng với nhiều điều kiện. Phải đào tạo, dĩ nhiên. Nhưng v/đ là phải có gấp các trại tỵ nạn cho dân Miên trốn qua biên giới gom vô đó (dân An Giang, Tây Ninh cũng thiếu gì....Miên), phải quay phim thành những trại hoành tráng. Cái người (mà tôi thấy giống Hun Sen ấy cô éo ạ) cũng ghé qua (chứ chưa bao giờ ngủ lại) thăm đồng bào và chủ yếu phải thành lập cái gọi là MTCNuoc Campuchía (một hình thức tương tự MTGPMN) và chỉ có MT này mới yêu cầu quân đội VN đánh Polpot thì rất ...hợp lòng dân....Miên. Và Hun Sen phát biểu, kêu gọi từ đó.....
Việt nam có vẻ nắm được HSen nên nhiều khi không cần bàn với "đồng chí" này. "Đồng chí"HSen rất hay giận hay là tin
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 10:42:04 | UncleFox
Hun Sen là người Việt gốc Miên, quê ở Trà Vinh . Tuy nhiên, đề nghị Lão Hưu cứ theo cuốn sách Cambodia mới cho xuất bản để bơm Kụ Hun . Vì theo cô Le, đấy mới là ... chính sử . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:34:58 | nguoivehuu
A, lão Cáo, tìm lão khắp giang hồ, lão nấp đâu kỹ thế? Chả là Trần Tà hắn biết tính ta cũng hay chữa lửa bằng ... dấu hôi, hắn muốn làm lành với lão:
Trần Tà vừa bay, nhắn thế này
Sám hối, tháng ba mới về đây
Lỡ mang chuyện ấy tung lên mạng
Cáo có bỏ qua? nhắn tin ngay
P/s: nghe đâu hắn trốn vợ đi tìm.... cô Osin nào đó (!) |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 12:08:38 | UncleFox
Người ta đồn bậy để làm tổn thương danh ... tiết Lão Tà đấy . Việc Lão ta hết còn làm "chủ chim" từ lâu nay cả diễn dàn đều biết cả thì chẳng có Ôsin Ô Xiếc chi mô .
À này, mấy ngày nay ta cùng thiên hạ kéo nhau đi xem màn giao hợp độc đáo giữa một con lừa và con le mà Lão chẳng hay biết gì ư ? Để ta gửi vé mời cho Lão vào xem rồi Lão về vẽ hoạt cảnh ấy lại cho quần hùng ĐCV thưởng thức được chăng ?
Hưu thì Hưu, làm việc phải "năng nổ" lên tí nữa mới đủ rượu mà nốc chứ Lão . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 12:23:52 | nguoivehuu
Ta có bài vè con...nhái bên ý kiến chú em Bạn Đời, bài "Hoàng Trường..." kia rồi. Ta cũng thấy kinh cái vụ ấy lắm. Mà cái con La ắy cũng xấu....máu, không kham nổi (?) thì thôi, nghe đâu còn rủ thêm con... Trâu nữa....chết, chết, thế này thì đúng là loạn mất thôi, tranh với ảnh cái nỗi gì. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 10:28:44 | nguoivehuu
Tiếp...
Ở Thành phố HCM, trên một con đường nhỏ của quận 3, vẫn có một phụ nữ chờ chồng, họ chỉ gặp nhau hàng một hay vài tháng.....
Tám Thanh, n/v số hai sau tướng Chột tại mặt trận K, cũng đã hưu. Anh ta có thằng con trai, ở trong một chung cư trên đường công lý (NKKN) khúc gần tới ngã tư sân Phan Dình Phùng. Tư Bốn (tướng NVT) trong một lần cao hứng khi bắt Minh "sứt" được cho là rửa tiền của y và Năm Cam, cũng bắt anh chàng con Tám Thanh. Khi bắt ra xe, giữa đường cậu ta tuyên bố "các anh không có lệnh giam được tôi đâu", người ta bảo tay này nói phét, nguoivehuu bảo rằng nó nói đúng và những tay bắt nó giờ hồn. ba tuần sau anh ta về, tư Bốn rồi cũng được thăng chức và đưa lên ban chống TNhũng (không có quân) rồi...hưu. thời gian này không cho phép các tin tức lung tung lan ra bất lợi......Một trong những tin 8 Thanh có để chơi dữ là HSen và vụ Xiêm Riệp.
......
Nếu cô éo searh trên mạng, thì tin của cuốn sách ấy cũng chỉ bằng tin của nguoivehuu là cùng, hoặc giống ....TDTiên.
Nghe qua rồi bỏ, có thể người giống người.
hahaha.... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:36:48 | Elle
Híc, chuyện vỉa hè và tin đồn thì nói cả ngày, mỗi người một phiên bản khác nhau chả biết tin ai. Muốn có tính xác thực phải có nguồn trung gian (tin tức nước ngoài chẳng hạn) đề cập, nếu không nên bỏ ra ngoài, không bàn đến.
Elle đây chỉ sử dụng : sách chính thống xuất bản ở VN, lịch sử các trung, sư đoàn, sách xuất bản quốc tế.
Danh sách các tướng ở Kam:
-Tướng Nguyễn Chơn làm tư lệnh quân khu V, trực tiếp chỉ huy các sư 2 ,sư 315, sư 317;
-Tướng Trần Văn Trà tư lệnh quân khu VII;
- Tướng Lê Đức Anh tư lệnh quân khu IX;
- Hoàng Cầm và Nguyễn Hữu An, tư lệnh các binh đoàn Cửu Long và Hương Giang;
- Tướng Kim Tuấn quân đoàn 3;
- Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện;
Ông gì Tám Thanh là ông cắc ké nào vậy?
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 12:09:16 | nguoivehuu
Mja,
Thôi đừng cố nữa cô éo ạ. cả cuốn hồi ký vớ va vớ vẩn của anh Hun Sen cũng dek có nhân chứng và cơ sở gì cả. Ba cái vụ này hỏi sao tôi biết....thì bố tôi cũng không dám khai với cô.
Cục 2 trong đó là cục tình báo quân đội, trực thuộc bộ TTM. Sau này nó mới tách ra là Tổng cục 2 khét tiếng ấy đấy.
Tám Thanh hồi ấy cũng...cóc ké thật, cô không biết cũng phải.
(Lê Thanh, chính ủy mặt trận 479)
Tài liệu của cô post ra, con la khoa bảng đọc post them....thì là có lý? Bố khỉ. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 12:15:28 | nguoivehuu
Ở K hồi ấy người ta không lộn xộn nhu cô éo thế, quân đoàn nào qua bên ấy thì đứng trước số 79 (năm đánh Miên), ta co1 579, 979...vvv, sau này lực lượng của Bộ cũng nhập về 479.
Mà thôi, cô hay bắt ....bí lắm, lão phu lại yếu...thận, sean hắn cười chết.
Hahahahaha |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 15:13:47 | Nam Phương
"Elle đây chỉ sử dụng : sách chính thống xuất bản ở VN..."
Này Elle, lời khuyên chân thành đây nhá : Nếu thật sự không phải là cán bộ đảng viên VC thì tuyệt đối không nên dùng những sách báo "chính thống xuất bản ở VN" mà làm nguồn dẫn chứng, bị người ta cười cho quê lắm Elle ạ. Ngày nay không ai không biết (ngay cả đảng viên trung thành VC) là đảng Việt Cộng có bao giờ viết lại những sự kiện lịch sử một cách trung thực í đâu ! Nếu viết lại trung thực thì cái đảng này đã bị người dân uất ức lật đổ từ lâu lắm rồi. Vì vậy đảng mới phải bưng bít thông tin, rồi mở máy tuyên truyền xuyên tạc, mị dân ru ngủ người dân, nên đảng mới tạm thời đứng vững được cho đến ngày hôm nay đấy.
Chẳng dẫn chứng đâu xa, vụ các giáo dân xứ Thái Hà đang kiện "truyền thông" nhà nước VC, dại dột tuân theo "chỉ thị" của đảng mà đăng tin xuyên tạc, bảo họ "thú đầu nhận tội" trong vụ "nhà nước" cướp đất của họ. Để sau vụ này có còn dám nói láo sống sượng thế nữa không ?! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:21:05 | Nguyễn Quân
Trời đất ạ!
Cô Éo làm tôi mừng hụt. Tường kho tư liệu quý giá vô ngần, làm lỡ một cái click, lọt vào trang báo Tuổi Trẻ ! (hic).
Đành lấy làm kinh nghiệm truyền bá:
Quí vị nào muốn nghiên cứu về ông Hồ, vứt hết sách ta, tây, tàu, chỉ nên đọc....Trần Dân Tiên!
Mại dzô, mại dzô ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:50:58 | UncleFox
Thưa anh Nguyễn Quân,
Nếu anh hỏi cuộc đời Uncle Fox thì đương nhiên Tiểu Hồ, Tiểu Káo sẽ giới thiệu anh quyển "Uncle Fox :Một Nhân Vật Siêu Phi Thường" do NXB Trần Dân Tiên ấn hành . Đây là "tư liệu chính thống" rất quý giá .
Chó thì có nhiệm vụ phải bênh chủ chứ anh . Cái ăn, cái mặc, cái xe, cái nhà, cái chân ...dài đều từ đấy mà nên cả . Xin anh nhẹ tay một tí cho bọn Kẩu Nô kiếm cháo . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 09:39:51
| LaGiang
Ai về Bình Định mà xem
Đàn bà con gái múa quyền đi roi!
HaHaHa |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 10:31:41 | Nguyễn Quân
Hai câu mới "sáng tác" của bác La sao giống giống câu ca dao tôi được nghe:
Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định cầm roi đi quyền
Chắc không có vụ "hàng nhái" ở đây chứ ?
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 14:48:31 | le phong
02/15/2009: Buổi hội thảo tại hạ viện Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân lên tiếng chào mừng quan khách; “Chúng tôi đứng ra tổ chức buổi hội luận ngày hôm nay, nhắm vào mục đích là chính quyền của tân tổng thống Obama rất cần biết về tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, biết họ cần phải làm gì để mà giúp cải thiện tình trạng đó.
Dân biểu liên bang vừa đắc cử, ông Cao Quang Ánh: Tôi và đồng viện rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi đang nhắm tới một chương trình hành động để hành pháp Washinton lưu ý đến các vấn đề tiêu cực đang tiếp diễn ở Việt Nam, nạn buôn phụ nữ trẻ em qua Kampuchia qua Thái Lan để làm nô lệ tình dục, tình cảnh khó khăn bế tắc của công nhân Việt Nam, lao động Việt Nam bị ngược đãi. Những điều đó phải được nêu lên thế cho những tiếng nói không cất lên được.
Scott Flipse: Điều đáng thất vọng là khi Hoa Kỳ rút tên Việt nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm vì thiếu tự do tôn giáo, thì chừng như mọi chuyện không tiến triển bước nào nữa. Vẫn còn sự phân biệt đối xử đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà Hà Nội không công nhận, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo vẫn tiếp tục bị kỳ thị, lời lẽ thẳng thắn xây dựng của các nhà lãnh đạo tôn giáo bị xuyên tác bóp méo, Việt Nam rõ ràng không muốn thay đổi và đi thêm bước nào nữa.
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:08:10
| nghiep
Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng
Khmer Đỏ đã học tập cách giết người dã man của CSVN. lấy cuốc bổ vào đầu người mà chúng xử tủ. Đây là cách thức giết người đở tốn đạn của bọn CSVN lần đầu tiên áp dụng trên Thế Giới tại Tết Mậu Thân (1968). Tại Kampuchia có Cánh Đồng Chết tại miền Nam Việt Nam có Thành Phố Chết (Huế-1968).
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:10:58
| Bạn đời của dân hèn
Các tên cs ác ôn côn đồ những năm về trước giết người như ngoé, không ngờ có ngày bị len lét ra toà. Sinh ra cũng là người, nhưng lũ khốn này cứ tưỡng chúng nó sinh ra là có quyền, muốn giết người, bi nhiêu cũng...không ai dám cãn...
Trong thế giới của chúng, với vây cánh bao quanh, người thất thế, không ai dám ra tay cãn. Nhưng về lâu về dài, chúng không thể nào chạy thoát khõi bàn tay công lý. Chúng có chết đi trước khi đền tội, cũng sẽ bị công lý đời sau phỉ nhổ!
Cộng sãn Đông Âu ra toà, cs Miên sắp ra toà. Có cơ hội, nhất định csVN, cs Tàu, cs Cuba, cs Bắc Hàn, cũng phải ra toà đến tội. Nhất là các tên giết người trong âm thầm mà đảng cs cố lừa, dấu kín...
Trường Chinh, Lê Duẫn, Đổ Mười, Hoàng phũ ngọc Tường, Nguyễn đắc Xuân...
Tên còn, tên mất, chắc chắn là đang rung gân!
The Killing Field, Huế Tet Offenvise, the Boat People, Re-education camps, làm cả thế giới kinh hoàng, xúc động...
Chưa kể các tên cs cướp của người làm của mình.
Có vay, phải có trã... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 11:16:39
| LaGiang
VỀ CÁC NÉT LỊCH SỬ Cô Elle CÓ LÝ:
Pol Pot tên thật là Saloth Sar, sinh ngày 19/05/ 1928 ở Prek Sbauv, trong tĩnh Campuchia Kompomg Thom. Con nhả một điển chủ giàu. Có lúc muốn đi tu Phật. Và sau đó theo phong trào chống Pháp của Hồ Chí Minh và trở thành đảng viên đảng CS Đông Dương năm 1949.
Chính phủ cho một học bổng qua Pháp để học điện vô tuyến tử 1949 tời 1953. Sang tới Pháp theo đảng CS giống ông Hồ. Rồi chẳng học hành gỉ cả. Tại Sobonne Polpot gặp Yeng Sary và Khieu Samphan.
Pháp đem vua Norodom Sihanouk về Campuchia nhưng Polpot chống. Rồi nhập đảng Khemer Đỏ năm 1960. Vào năm 1962 trở thành TTK.
Polpot trốn cảnh sát của Sihanouk vào năm 1963 với các đống chí Khemer Đỏ vào chiến khu. Tại chiến khu, Polpot cầm đầu lực luợng du kích do Mao giúp đở.
Năm 1970 Lon Nol đảo chánh. Sihanouk theo Khemer đỏ và Hun Sen chiến đấu cạnh Khemer Đỏ cho Sihanouk.
Năm 1977 CSVN đánh Lào và Campuchia với 30' 000 quân. Khemer Đỏ tàn sát trung đoàn của Hun Sen vì cho là theo CSVN.
Hun Sen trồn qua VN.
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 13:12:01 | Bạn đời của dân hèn
Có lý? Vừa phải thôi ông La?
Nuôi, support Pon pot là csVN, tạo cơ hội cho Pon Pot nắm được quyền lực ở Miên để diệt chũng, là cái tội của bọn csVN!
Cho đến khi Pon Pot trở cờ theo Tàu Cộng, csVN mới dựng lên Hun Sen mà lật đổ Pon Pot!
Như thế các tội ác xãy ra cho dân Miên thời Pon Pot hay sau này, đều do csVN mà ra cả!
Em Eo đang dẫn ông La đi đâu vậy? |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 14:56:52 | BinhBet
Bạn Đời,
Mấy anh già, tình thật mà nói, chưa hiểu cộng sản là cái gì! Thông cởm tí đi. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 16:10:29 | Bạn đời của dân hèn
Ông thấy cò mồi hát nghe vui không? Chúng đóng kịch tỉnh rụi. Làm như thế giới không ai biết Khmer Rouge từ đâu mà có, do ai nuôi dưỡng, hướng dẫn...
Tạo cơ hội cho Pon Pot và Ieng Sari đoạt chính quyền từ tay Lon Nol, diệt chũng dân Cam Bốt, chính là bọn csVN.
Hục hặc, đi đến chổ giết nhau, chúng hát là giãi phóng dân Miên thoát bàn tay diệt chủng của Pon Pot!...
Đúng là tráo trở trắng trợn! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 17:12:06 | BinhBet
"Ông thấy cò mồi hát nghe vui không? Chúng đóng kịch tỉnh rụi. Làm như thế giới không ai biết Khmer Rouge từ đâu mà có, do ai nuôi dưỡng, hướng dẫn.."
Bạn Đời,
Xưa giờ nó là như vậy rồi, lạ lùng gì đâu. Có điều bức màn sắt chuyên chế bưng bít đã han rỉ mục nát, rớt mịa nó xuống từ lâu, đâm ra nhìn nó thấy tuồng quá, thô thiển kệch cỡm đến cười không nổi. Mấy anh già muốn đọc cộng sản thì trước nhất phải đọc Trần Dân Tiên, sách vỡ lòng đấy, rồi ngâm cứu gì tính sau. Chẳng Hun Sen thì hun súng, thằng chó nào mà chả được. Con rối không đẽo đứa này thì đẽo đứa kia, thiếu gì. Miên thằng nào không vô chùa, Tây thằng nào không gốc Thiên chúa giáo? Hỏi thằng Stalin mà xem. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 13:27:43
| Ho Hui
Cũng may là năm 1954, nước Việt còn có một nửa miền Nam là Quốc Gia cho nên ông Hồ còn ngần ngại, và chỉ "phóng tay" giết có khoảng hai vạn người vô tội trong CCRĐ, chứ nếu như giả sử lúc đó, cả nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của đảng cs thì ông Hồ cũng không ngần ngại "phóng tay" mạnh hơn ....và chắc chắn đã khủng khiếp hơn gấp mười lần hành động diệt chủng của Polpot là vì, chính ông Hồ là một tay Maoít hạng nặng mà Polpot chỉ đáng xách dép cho ông ta (*).
(*) Những câu như : "....Mao Chủ Tịch không bao giờ sai" hoặc "....Lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam cho mọi hành động" của Hồ Chí Minh là một bằng chứng về con người Maoít của Hồ . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 14:59:09
| Nguyễn Quân
Hôm nay, 15 Feb 2009, qua tin truyên hình ở Đức, nhà cầm quyền ở Nga đã tổ chức khá trọng thể lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã bỏ mình trong trận chiến xâm lăng Afghanistan, nhân ngày quân đội Soviets rút quân về, cách đây tròn 20 năm (cuộc chiếm đóng kéo dài từ 1979-1989).
Qua sự kiện naỳ, chính quyền Nga hiện nay đã tỏ ra một hành động tử tế đối với binh lính cuả mình, mặc dù họ đã thất bại trong cuộc chiến, và chịu nhiều tai tiếng cho hành động xâm lăng.
Cũng hôm nay, 15 Feb cũng là ngày ghi dấu cuộc xâm lăng của Tàu vào lãnh thổ VN, 30 năm truớc. Ngày 6 Mar Tàu tuyên bố thành công với chiến dịch dạy cho VN một bài học (!!). Hàng vạn quân lính và thường dân Việt bỏ mạng.
Kể từ ngày các loa phừơng va loa của BCT đảng cs ngừng chưỉ rủa bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh, cũng là thời gian chế độ ỏ VN ngừng luôn việc đánh giá cuộc chiến ỏ miền Bắc là cuộc chiến chống xâm lăng. Những ngưòi năm xuống, nhân cái mốc 30 năm sau, đã không có được những nén hương tưởng niệm (trong khi đó, Tết năm Mậu Tý, cuộc tổng công kích Mậu thân đã được tổ chức rầm rộ).
Tương tự, các binh lính bỏ mình trên chiến trường Kampuchia cũng không được nhắc đến.
Dầu biện giải bằng lý lẽ nào đi nưã, sự bất động này của chế độ trước những hy sinh mất mát của những người lính bị điều động vào hai cưộc chiến nêu trên chứng tỏ một điều: họ là những kẻ cầm quyền không tử tế.
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 15:27:40
| Võ Bình
Bọn VGCS là đồ ăn cháo đá bát, là bọn hứa nhăng hứa cuội, nói một đàng làm mợt nẻo. Mượn đất Miên và làm tanh banh cả xứ của người ta để làm bàn đạp đánh vào miền nam rồi sau đó không chịu giử lời hứa với Sihanouk và Khmer đỏ rằng là sẽ trả lại một phần miền Nam cho Miên. Cho nên Khmer đỏ nó mới có cớ làm dử.
Nếu không có CSVN vào đất Miên, thì không có Pol Pot, không có chuyện cả trăm ngàn người Việt bị cáp duồn thả trôi sông, không có người dân Miên vô tội chết vì bom đạn của CS, Mỹ và đồng minh, không có killing fields, không có những vụ cáp duồn ở các vùng gần biên giới sau 75 (như Châu Đốc, Tri Tôn, Sà tón, Nhà Bàng, Tịnh biên, ...).
Hãy đem bọn khốn VGCS ra tòa một lúc với bọn Khmer đỏ khát máu. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 16:25:44
| Bạn đời của dân hèn
Cái ngày phim The Killing Field mới ra lò (em nhớ không lầm là mùa hè 1985). Đi coi phim về, em khóc te tua. Cũng là một đời người, sao lại hàng triệu người phải chết một cách kinh hoàng như thế?
Cái dã man của cs Miên được diễn tả trong phim, y hệt như các tên cs, du kích miền Nam VN!
Nhớ lại mà...ớn óc, xác dân, xác lính...trương phình, trên khắp các nẽo đường Nam Việt...
Cho nên các cò mồi của csVN có cố hát hò gì đi nữa, đã là cs, thì như nhau tất cả. cs Miên hay cs VN không có chi khác biệt. Toàn là một lũ ác đạn. Ngày nay, csVN nói chuyện "nhân đạo", nghe thật muốn mữa.
Tài tử Ngor của Miên đóng thật hay. Sau này bị cướp giết ở LA, thật lãng nhách.
Em coi cuốn phim này gần 10 lần, vẫn còn hay. Bà con nào chưa coi, nên coi... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 17:12:45 | Võ Bình
Thưa bác BĐcDH, bọn VGCS và TC biết Khmer đỏ giết triệu người Miên năm 1975 mà không lên tiếng cho thế giới biết, bởi vì đối với chúng đó là chuyện bình thường trong thế giới cộng sãn. Một khi đảng cộng sản lên nắm chính quyền là ở chổ đó có thanh lọc, có cải cách ruộng đất, có đấu tố và có sự tiêu diệt bọn trí thức "phản động". Cho nên tôi xin đề nghị đem bọn TC (bà ngoại) và bọn VGCS (mẹ) của Khmer đỏ ra tòa án lương tâm luôn thể. Thân chào bác. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-15 19:32:16
| nghiep
Chặc...chặc...chặc ...nhìn hình những cái sọ người chất hàng dãy trên kệ của bài chủ tui tiếc qúa!
Phải chi Miên có nhóm Nghệ Thuật Lên Tiếng chụp hình triển lãm thì hay biết mấy!
Vì Miên còn biết tội ác CS cho in sách giáo khoa nhằm giáo dục cho giới trẻ biết...
Đằng này đám giới trẻ khốn nạn VAALA lại triển lãm bộ mặt của tên sát thủ Hồ còn cao tay hơn Pol Pot nhiều...nhiều lắm! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Cambodia nhìn lại qúa khứ diệt chủng 2009-02-16 17:38:25
| Người Chân Thật
Nếu CS VN thôn tính miền Nam trong khoảng thời gian 54-68 , chắc chắn miền Nam sẽ là một Mậu Thân Huế , hay ít nhất là một " miền Nam cải cách ruộng đất " ...." Giết , giết , giết bàn tay không phút nghĩ " , nghe mà lạnh xương sống , lạnh từ bàn chân lên tới đầu ...Lịch sử VN chưa bao giờ xảy ra một trường hợp kích động sự chém giết lạnh lùng , ghê rợn , man rợ như vậy , chỉ có độc nhất dưới thời tên đồ tề HCM . Thế mà có những tên chạy theo CS , ăn cơm quốc gia thờ ma CS la làng : tôi bị CS lừa , đã nhìn đã thấy CS là quỷ mà để bị lừa , bọn này chắc chắn là quỷ đói máu người nên mời bị quỷ lừa . Buồn cười nhất là ông Bùi Tín vẫn khăng khăng cho rằng : CSVN xua quân lật đổ chính quyền PonPot nhằm mục đích cứu dân Miên thoát nạn diệt chủng . Hình như những tên CS có chung một đặc tính : không biết xấu hổ , không biết gượng . " Ngưu tần ngưu , mã tầm mã " , câu này có thể là một chân lý .
Theo phỏng đoán , PonPot giết hại từ 1.5 - 2 triêu người Miên , con số này quá nhỏ nhoi so với con số 30 triệu dân Liên Xô bị Stalin giết hại , ít nhất là 5 chục triệu dân Liên Xô bị CS giết hại ; 5 6 chục triệu dân Trung Hoa bị Mao giết hại ; Bắc Hàn , Việt Nam chắc không thua Ponpot .
Ông PinoChet , cựu TT Chile , một nhà độc tài và chống Cộng khét tiếng nhưng là một vị TT thanh liêm nhất ( cựu TT Ngô Đình Diệm và cựu TT Phác Chung Hy cũng được xem là thanh liêm ) , chỉ thủ tiêu khoảng 5 ngàn tên CS Chile . Thế mà bị bọn CS và bọn khuynh tả tại Châu Âu làm rùng beng đến nổi ông ta phải khốn đốn không có chỗ dung thân . Giết 5 ngàn để cứu triệu triệu mạng sống , hành đ
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
69
|
|