Thư Editor-in-Chief

Lã Mạnh Hùng

…đã hơn một lần, nhiều bạn đọc ngoài nước cũng như công an trong nước đặt câu hỏi “Ai đứng sau lưng DCVOnline?”

Dallas, 24 tháng 11, 2008

Thưa quý bạn đọc,

Thư ngày 14 tháng 6, chúng tôi đã thông tin cùng bạn đọc khắp nơi DCVOnline trở lại hoạt động, sau 11 ngày vắng mặt, với tên miền DCVOnline.net.

Tiếp đến, ngày 29 tháng 6, DCVOnline đã công bố “Mục đích hoạt động – Mission Statement” để trả lời quan tâm của một số bạn đọc về định hướng và mục đích của tờ báo điện tử DCVOnline.

Truyền thông độc lập, cổ xúy dân chủ, nhân quyền và phát triển bền vững cho Việt Nam. Nguồn: pialberta.org

Ngày 30 tháng 6, 2008 DCVOnline thông báo thành phần ban kỹ thuật và ban biên tập.

Trong lá thư hôm nay, chúng tôi xin được trình bầy một vấn đề khác hiện là quan tâm của một số bạn đọc trong những tuần gần đây nhưng đã, vẫn và sẽ là quan tâm lâu dài của tất cả thành viên DCVOnline.net – khả năng tài chính để giữ DCVOnline hoạt động tốt, và thường xuyên phục vụ bạn đọc.

Quan tâm này đã được hai bạn đọc/tác giả Nguyễn Bảo Tư và Zulu đặt thành tiêu đề để độc giả khắp nơi cùng trao đổi, thảo luận qua bài “Lá thư bạn đọc”, ngày 4 tháng 11 và “Theo dấu Nguyễn Bảo Tư”, ngày 19 tháng 11, 2008.

Trước đây, một bạn đọc khác, Phạm Như Ý, đã nêu cùng vấn đề qua bài viết “Gởi Đàn Chim Việt”, 20/10/2006. Và cũng cùng quan tâm, bạn đọc/tác giả Thiên Đức đã viết “Thử để nghị một giải pháp tài chánh cho Ðàn Chim Việt”, 25/09/2007.

Chúng tôi, tất cả thành viên DCVOnline.net, trân trọng ghi nhận mối quan tâm không nhỏ của bạn đọc đến tiềm năng và tương lai hoạt động của tờ báo nhật báo điện tử DCVOnline.

Xin được lui lại 3 năm trước. DCVOnline hoạt động với tên miền danchimviet_dot_com từ khoảng đầu năm 2005. Trong năm 2005, trung bình có 40.000 độc giả đến với DCVOnline mỗi tháng. Khi DCVOnline hoạt động như một cơ sở của DCV Inc. với ban biên tập và ban điều hành mới (Jan 2006 – June 14, 2008), trung bình hàng tháng có gần 70.000 bạn đọc đến xem DCVOnline suốt năm 2006.

Cuối tháng 2, 2007, DCVOnline quyết định mời bạn đọc đăng ký/ghi danh để tham gia mục góp ý kiến tại diễn đàn tự do. Và tính đến cuối tháng 10, 2007, DCVOnline đã có trung bình gần 90.000 bạn đọc hàng tháng. Và từ tháng 5, 2007 đến đầu năm 2008, mỗi tháng DCVOnline có hơn 90.000 đến 100.000 bạn đọc.

Mục đích chính của DCVOnline, với trách nhiệm truyền thông độc lập, là cổ xúy dân chủ, nhân quyền và phát triển bền vững cho Việt Nam. Với mục đích vừa nêu, “kể khổ” không phải là một chuyên đề của tờ báo và cũng không là sở trường của thành viên DCVOnline.net.

Tự chọn đảm nhận trách nhiệm truyền thông đại chúng bất vụ lợi độc lập cho người Việt toàn cầu, công việc của thành viên DCVOnline.net lại phức tạp hơn nhiều lần từ ngày 14 tháng 6, 2008.

Thứ nhất, dcvonline.net là một tên miền bạn đọc Đàn Chim Việt chưa hề biết. Thứ hạng Alexa DCVOnline gầy dựng tại danchimviet_dot_com từ 2005 đến 14 tháng 6, 2008 tuột dốc từ hạng 27.000 xuống hạng thứ 19.000.000 (19 triệu).

Thứ hai, từ ngày 14 tháng 6, 2008 DCVOnline.net không những đã phải hoạt động với tên miền mới, giảm mất bạn đọc, mà còn phải “đi lại từ đầu” với hai bàn tay trắng vì tất cả thành viên của DCVOnline.net không ai có trách nhiệm và nắm giữ tài chánh ở DCV Inc. (danchimviet_dot_com).

Đấy là quá khứ. Nước đã qua cầu.

Hiện nay, sau hơn 5 tháng hoạt động phục vụ độc giả toàn cầu theo đúng “Mục đích hoạt động” qua nội dung của các bài phỏng vấn, thông tin, quan điểm, nghị luận, biên khảo,… hàng ngày, có từ 300 đến 500 bạn đọc thường xuyên vào xem báo tại DCVOnline.net.

Thứ hạng Alexa của DCVOnline.net thay đổi từ hạng 19 triệu hồi tháng 6, 2008 lên hạng 57.000 (trung bình 3 tháng 9-11, 2008). Hôm 22/11/2008 Alexa xếp DCVOnline.net đứng hạng 23.425.

 

DCVOnline.net đứng hạng 23.425 ngày 22/11/2008. Nguồn: Alexa.com

Tỉ số bạn đọc ở Việt Nam (không kể những bạn đọc truy cập bằng proxy) tăng dần, hiện đang ở mức gần 6%. Vì hiện tình kỹ thuật của máy chủ không cho phép có thông tin chính xác, con số bạn đọc trung bình hàng tháng của DCVOnline.net ước khoảng trên 40.000. Và cũng như trước tháng 6, 2008, đa số bạn đọc DCVOnline.net cư ngụ (hay dùng địa chỉ IP) ở Hoa Kỳ.

Theo Quantcast, một công ty Phân tích Trang nhà (Web Analytics) khác với Alexa, thì số bạn đọc trung bình ở Hoa Kỳ đọc báo DCVOnline hàng tháng khoảng 12.000 người.

Trung bình hàng tháng 12.000 bạn đọc Hoa Kỳ. Nguồn: Quantcast.com

Trước khi trở lại với tiêu đề của hai bài “Lá thư bạn đọc” và “Theo dấu Nguyễn Bảo Tư”, chúng tôi xin trình bầy với bạn đọc một tỉ số khác. Trong 300 đến 500 bạn đọc thường xuyên đến đọc DCVOnline.net, có khoảng 5-7% (so với 3-4% trước tháng 6, 2008) là bạn đọc đã ghi danh/đăng ký; và số bạn đọc góp ý trên diễn đàn lại là x% của những bạn đọc ghi danh đang đọc báo.

Chỉ với x% đó, bạn đọc DCVOnline đã đóng góp trên 400 ý kiến ở hai bài viết kể trên, không kể những ý kiến cùng chủ đề rải rác ở các bài chủ khác trong những ngày gần đây. Một con số khác cũng đáng để ý – nhưng không hiển thị ở bài chủ – là số lần bạn đọc đã đến đọc hai bài vừa kể: gần 7.000 lượt. Vâng, có hơn 400 ý kiến quan tâm và gần 7.000 lượt đọc.

Đáp ứng yêu cầu của độc giả, DCVOnline.net cho hiển thị lại khung “Ủng hộ tài chánh” vài ngày sau khi đăng bài “Lá thư bạn đọc”.

Một lần nữa, DCVOnline chân thành cảm ơn và ghi nhận mối quan tâm sâu sắc, và lòng ưu ái của tất cả bạn đọc trong những ngày vừa qua.

Hôm nay, 24 tháng 11, 2008, lần đầu tiên DCVOnline chọn công bố đóng góp của bạn đọc dù dự định này đã có từ những lần họp hàng năm 2006, 2007.

Tính đến ngày 24 tháng tháng 11, 2008 có 7 bạn đọc đã “ủng hộ tài chánh” cho DCVOnline.net, 6 qua PayPal, 1 gởi ngân phiếu. Tất cả những đóng góp quý báu này đều được hồi âm cảm tạ và trân trọng.

Từ ba năm qua, đã hơn một lần, nhiều bạn đọc ngoài nước cũng như công an trong nước đặt câu hỏi “Ai đứng sau lưng DCVOnline?”

Xin được trả lời chung tất cả: DCVOnline.net là một tờ báo điện tử do một số người Việt Nam tự nhận trách nhiệm làm truyền thông đại chúng, bất vụ lợi và độc lập cho tất cả người Việt toàn cầu.

Qua hơn 3 năm hoạt động như một nhật báo điện tử cho tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, DCVOnline đã rất nhiều lần bị phá hoại bằng DoS, hay bị tin tặc tạm chiếm (ngắn hạn) trang nhà, hay bằng những kỹ thuật xấu khác.

Hôm nay, DCVOnline, một lần nữa khẳng định, tiếp tục thực hiện trách nhiệm truyền thông độc lập, cổ xúy dân chủ, nhân quyền và phát triển bền vững cho Việt Nam.

Trước thềm lễ Tạ Ơn của bạn đọc Hoa Kỳ, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của tất cả tác giả và bạn đọc – những người thực sự đang hàng ngày làm báo DCVOnline.

Trân trọng,

Lã Mạnh Hùng
Editor-in-Chief

Copyright © DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net