Việt Nam tìm cách đóng góp vào chương trình COVAX bằng cách sản xuất thuốc chủng ngừa COVID-19 trong nước

DCVOnline (Tin Reuters)

Hôm thứ Ba, bộ Y tế cho biết Việt Nam đang tìm cách mua kỹ thuật sản xuất thuốc chủng ngừa COVID-19 và muốn xây một nhà máy để sản xuất cho chương trình COVAX,  khi nước này cố gắng đẩy mạnh việc tiêm chủng để ngăn chặn một đợt bùng phát lây nhiễm mới.


‘Sự bất bình đẳng đáng kinh ngạc:’ WHO kêu gọi các nước giàu cho thuốc chủng ngừa nhiều hơn cho các nước nghèo hơn – ngày 24 tháng 5 năm 2021

Ấn Độ và Nam Phi nằm trong số các quốc gia đang phát triển đang yêu cầu từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ của thuốc chủng ngừa COVID-19. Nhưng ngay cả với sự thay đổi bất ngờ của Hoa Kỳ vào tháng trước để hỗ trợ các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới về vấn đề này vào thứ Hai đã không đạt được một bước đột phá. Sau cuộc họp với đại diện COVAX vào đêm qua.Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố,

“Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy và muốn có bằng sáng chế để có thể sản xuất thuốc chủng ngừa cho chương trình COVAX, cho các quốc gia khác cũng như cho Việt Nam.”

Hôm thứ Hai, Việt Nam cũng muốn mua thuốc chủng ngừa tư nhân, khi nước này đang chạy đua để có đủ nguồn cung và giải quyết đợt lây nhiễm bùng phát khiến số người lây nhiễm tăng hơn gấp đôi trong tháng qua.

Việt Nam với khoảng 98 triệu dân cho đến nay đã nhận được 2,9 triệu liều thuốc chủng ngừa, trong đó có 2,6 triệu liều qua COVAX, nhưng đang bị chejy theo sau so với nhiều nước láng giềng trong việc tiêm chủng. Trong thông cáo, ”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết,

“Việt Nam hy vọng cơ sở COVAX sẽ tăng tốc cung cấp thuốc chủng ngừa cho Việt Nam. Việt Nam cũng hy vọng các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác giúp để có thuốc chủng ngừa COVID-19.”

Quốc gia Đông Nam Á này đã ngăn chặn virus tốt hơn nhiều quốc gia mặc dù một đợt bùng phát bắt đầu từ tháng trước đã tỏ ra khó dập tắt hơn,


1:46 | COVID-19: Tổ chức Y tế Thế giới tái yêu cầu 10 triệu liều thuốc chủng ngừa cho chương trình COVAX – ngày 1 tháng 4 năm 2021

Bộ Y tế đã thông báo có 111 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào sáng thứ Ba, nâng tổng số người lây nhiễm lên 7.432, với 47 người đã thiệt mạng.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Vietnam seeks to contribute to COVAX through domestic COVID-19 vaccine production | Staff  Reuters | Reuters | June1, 2021. (Khánh Vũ viết tin. Ed Davies biên tập)